Klose xuất ngoại sang Anh, Van Gol đòi 4 triệu/mùa

Bóng đá AnhThứ Tư, 30/03/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Tottenham không mất xu lẻ nào vì Klose, Van Nistelrooy đòi lương 4 triệu/năm nếu về Blackburn, FA thừa nhận sai lầm vì không tin tưởng Capello…

(VTC News) – Tottenham không mất xu lẻ nào vì Klose, Van Nistelrooy đòi lương 4 triệu/năm nếu về Blackburn, FA thừa nhận sai lầm vì không tin tưởng Capello…

1. Micah Richards sẽ phải mất 6 tuần để bình phục chấn thương sau khi 2 vết rách dây chằng được phát hiện qua máy quét. Như vậy là cho dù có dùng đến phòng oxy, Richards cũng sẽ vắng mặt khi Man xanh có cuộc chạm trán tại bán kết FA Cup với MU ngày 16/4 tới.

Micah Richards không thể dự trận derby Manchester 


Ngoài ra, The Citizens có thể mất nốt Jerome Boateng, người đá thay cho Richards vì chấn thương đầu gối trong lúc tập luyện cùng ĐT Đức. Roberto Mancini hy vọng rằng Boateng sẽ không phải phẫu thuật, tuy nhiên điều đó nhiều khả năng sẽ xảy ra vì đây là một chấn thương khá nghiêm trọng, hơn nữa cựu cầu thủ của Hamburg từng gặp phải vết đau tương tự hồi đầu mùa giải.

Đây sẽ là bài toán khó cho Mancini khi ông chỉ còn có Pablo Zabaleta chơi được ở vị trí này, nhưng anh này lại đang có dấu hiệu sa sút.

2. Miroslav Klose có vẻ như sẽ “xuất ngoại” sau một thời gian tương đối lâu bị giam chân trên băng ghế dự bị. Mặc dù là sự lựa chọn không phải bàn cãi ở ĐTQG, Klose đã phải làm hậu bị cho Mario Gomez trên hàng công 1 người của Bayern Munich.

Benfica, Juventus đều đang có ý định tiếp cận Klose một khi anh sẽ rời Allianz Arena theo luật Bosman mùa hè này. Tuy nhiên Tottenham mới đây đã xuất hiện như một ứng cử viên lớn, vì Harry Redknapp đang rất khát tiền đạo. Robbie Keane sẽ ra đi, trong khi tương lai của những người còn lại đều không chắc chắn, Redknapp sẽ không để trách nhiệm ghi bàn của mình đổ dồn lên vai của Van der Vaart và những người không thuộc chuyên môn này.

3. Chủ tịch FA David Bernstein đã lên tiếng kêu gọi các CLB Anh nên tiết kiệm trong chi tiêu cho các hoạt động chuyển nhượng và trả lương cầu thủ. Phát biểu tại Nghị viện, ông cho biết hiện trạng chi tiêu quá tay của các đội bóng có thể dẫn tới sự bất bình đẳng giữa các đội bóng tại Premier League.

David Bergstein (trái) và Fabio Capello 


“Đây có lẽ là lúc chúng ta nên xem xét khả năng rút ngắn khoảng cách tài chính giữa các CLB với nhau giống như các UEFA đang thực hiện. Một đội bóng chỉ nên chi tiêu theo số tiền mà họ kiếm được, nếu không những khoản nợ khổng lồ sẽ giết chết cả nền bóng đá”.

4. Charlie Adam, mục tiêu chuyển nhượng của Sir Alex Ferguson mới đây đã đăng đàn tuyên bố rằng anh cảm thấy hạnh phúc ở Blackpool và chỉ quan tâm tới việc giúp đội bóng vùng biển trụ hạng thành công trong mùa giải này.

Charlie Adam (áo xanh) trong màu áo Scotland 


“Những tin đồn chuyển nhượng về tôi khiến tôi cảm thấy vừa vinh dự vì được MU để mắt nhưng cũng bị phân tâm vì trước mắt cần hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của mình với CLB. Lúc này, đối với tôi điều đáng quan tâm nhất là 8 trận đấu còn lại của mùa giải”.

5. Ruud Van Nistelrooy mới đây đã tuyên bố rằng anh sẽ đồng ý tới sân Ewood Park nếu như Blackburn chấp nhận trả cho anh 4 triệu bảng/năm. Nếu vậy, đây sẽ là mức lương cao nhất của một cầu thủ tại đội bóng này, CLB dành tới 80% kinh phí hoạt động chỉ để trả lương cầu thủ.

Van Nistelrooy sẽ đến Blackburn nếu nhận được 4 triệu bảng/năm 


Được biết các ông chủ người Ấn Độ đã khẳng định rằng sẽ tiếp tục gắn bó cùng Blackburn kể cả khi họ bị rớt khỏi Premier League mùa giải này. Do vậy vấn đề trả lương cho Van Gol chắc cũng không phải điều gì quá sức.

6. Zlatan Ibrahimovic đã phủ nhận tin đồn anh sẽ chuyển sang chơi cho Man City để rộng đường cho Mario Balotelli trở lại Milan. “Tôi vẫn còn có 3 năm để tiếp tục chơi cho Milan và tôi đã thấy rằng minh nên kết thúc sự nghiệp ở đây. Lúc này tôi không có đủ sức lực để có thể thay đổi môi trường, dù rằng trong bóng đá mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chóng”.

7. Lucas Leiva cho tới lúc này dù tán tụng Kenny Dalglish đủ cách cũng như thể hiện khả năng của mình trên sân bóng, anh vẫn chưa được BLĐ sân Anfield thưởng một bản hợp đồng mới. Do vậy Lucas nhiều khả năng sẽ chọn con đường rời Liverpool để đến Serie A, nơi có Napoli hiện đang xếp hàng chờ đón anh.

Tương lai Lucas vẫn chưa được đoái hoài tại Anfield 


Để có được Lucas, Napoli sẵn sàng trả 3 triệu bảng, một số tiền đủ để Liverpool tìm kiếm một sự thay thế trong đội hình của mình. Hiện tại Liverpool cũng đang thèm muốn Charlie Adam như MU, và họ đã từng “ướm hỏi” Blackpool về trường hợp này nhưng không thành vì… không đủ tiền.

8. FA mới đây đã thừa nhận sai lầm khi không nhanh chóng hành động để giữ chân Fabio Capello ở lại lâu hơn so với hợp đồng của ông cùng ĐT Anh cho tới hết EURO 2012.

Tổng thư ký FA Alex Horne cho hay: “Thời điểm trước khi World Cup 2010 diễn ra, đã có rất nhiều tin đồn xung quanh việc ông ấy sẽ rời ĐT Anh để làm việc cho một CLB. Chúng tôi sẽ ra nên sớm có giải pháp nhanh gọn để bảo đảm tương lai cho Capello, nhưng không ít ý kiến đã cho rằng khả năng ông giúp ĐT Anh tới thành công là một dấu hỏi”.

Fabio Capello đã có thể ở lại Anh lâu hơn dự kiến 


“Tất cả những gì FA làm lúc đó chỉ là xóa bỏ điều khoản được quyền rời ĐTQG của Fabio sau World Cup, và ông ấy cũng đồng thuận sẽ không ra đi sau khi kết thúc giải đấu. Nếu quyết đoán hơn, FA đã có thể giữ Fabio ở lại lâu hơn”.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn