Hai ông Hoà và chuyện "bẻ còi"

Thể thaoThứ Ba, 09/02/2010 07:15:00 +07:00

(VTC New) - Cách đây 2 năm, trọng tài Nguyễn Xuân Hoà đã "bẻ còi" trận SHB Đà Nẵng - ĐTLA và hôm qua đến lượt trọng tài Phạm Bá Hoà cũng làm điều tương tự.

(VTC News) - V.League 2008 chứng kiến chuyện thật như đùa khi trọng tài chính Nguyễn Xuân Hoà đã công nhận bàn thắng của ĐTLA trong trận gặp SHB Đà Nẵng là hợp lệ rồi lại thay đổi 180 độ với chính quyết định của mình. Hôm Chủ Nhật, vòng 2 V.League 2010 lại có điều tương tự xảy ra.

Tác giả của vụ "bẻ còi" mới toanh này là trọng tài chính cũng có tên Hòa và diễn ra trong trân đấu B.Bình Dương gặp M.Nam Định trên sân Gò Đậu. 

Tình huống xảy ra ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1 khi B.Bình Dương và M.Nam Định đang hoà 1-1. Elenildo của đội chủ nhà là người đã đưa bóng qua vạch vôi khung thành thủ môn Ngọc Tú của đội khách, và trọng tài chính Phạm Bá Hoà cũng đã công nhận sự hợp lệ của bàn thắng này. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, trước sự phản đối quyết liệt của các cầu và BHL M.Nam Định, ông Hòa đã thay đổi quyết định để M.Nam Định hưởng quả phát bóng lên.

Sự thay đổi quyết định của trọng tài Hoà ngay lập tức khiến hơn một vạn khán giả đội chủ nhà phải té ngửa. May mà sau đó, Vũ Phong cũng có được bàn thắng để giữa trọn 3 điểm cho đội bóng đất Thủ.


Trọng tài chính Phạm Bá Hoà lại đối diện với những sự mổ xẻ của BTC. (Ảnh:VSI)

Với vụ "bẻ còi" này, chắc chắn trọng tài Phạm Bá Hoà sẽ phải đối mặt với những mổ xẻ, phân tích, thậm chí là kỷ luật của BTC giải bởi quyết định của ông một lần nữa cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong cách cầm còi của trọng tài V.League.

Trong bóng đá, khi trọng tài đã đưa ra một quyết định nào đó thì vẫn có thể đổi ngược quyết định của mình ngay lập tức nếu như các trợ lý có cơ sở nhận định tốt hơn và góp ý hoặc tự bản thân ông trọng tài chính nhận ra sự sai sót của mình. Nhưng thay đổi vì sức ép của các cầu thủ và BHL của một đội bóng thì sẽ đặt trọng tài chính và những nghi hoặc buộc phải làm rõ.

Cách đây 2 năm, ở vòng 16 V.League 2008 trên Chi Lăng, trận đấu giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và Đồng Tâm Long An cũng xảy ra một quyết định tương tự nhưng có tính chất phức tạp hơn.
 
Phút 72 của trận đấu này, Dourado đưa bóng vào lưới thủ môn Đức Cường, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT.LA. Trọng tài chính điều khiển trận đấu Nguyễn Xuân Hòa đã chỉ tay về phía vạch giao bóng giữa sân, công nhận bàn thắng.

Thế nhưng các cầu thủ chủ nhà lẫn khán giả Đà Nẵng phản ứng dữ dội vì cho rằng Dourado đã phạm lỗi với thủ môn Đức Cường (thực tế sau này khi xác minh rõ sự việc thì Dourado chiếm vị trí trước và không hề có động tác phạm lỗi với thủ môn Đức Cường). Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã bỏ ra ngoài sân sau lệnh khẩn của ban huấn luyện từ khu kỹ thuật.

Trọng tài chính Nguyễn Xuân Hoà và quyết định sai lầm ở V.League 2008. (Ảnh: Quang Minh)


Cùng thời điểm đó, không ít lãnh đạo đội Đà Nẵng trong đó có cả ông giám đốc Sở đã lao ra thanh minh với các giám sát và đòi phải thay đổi quyết định nếu không sẽ không cho cầu thủ vào sân thi đấu nữa.

Trước tình hình rối loạn ấy, trọng tài chính Nguyễn Xuân Hòa đã phải chạy vào “nhận chỉ giáo” từ hai giám sát và cả ông trưởng bộ môn bóng đá Mai Đức Chung (có mặt trận sân dự khán tìm tài năng cho đội dự tuyển Việt Nam).

Dưới sức ép từ nhiều phía, trọng tài trẻ Nguyễn Xuân Hòa không đủ thần kinh thép để giữ nguyên quyết định mà chọn giải pháp thay đổi, tức phủ nhận bàn thắng và cho Đà Nẵng đá quả phạt lên.

Sau quyết định “bẻ còi” của trọng tài Hòa thì đến phiên đội khách ĐTLA làm gián đoạn trận đấu vì không đồng ý với việc đổi trắng thay đen của trọng tài Hòa và phải rất cố gắng, ĐTLA mới đồng ý thi đấu tiếp. Sau đó đội khách đã thua trận còn trọng tài chính Xuân Hoà thì không còn tinh thần để mà điều khiển trận đấu.

Không lâu sau sự cố, trọng tài Xuân Hoà đã phải nhận án phát "treo còi" 4 trận đấu của VFF. Hai giám sát Trần Văn Thành và Phạm Văn Quang cũng bị cảnh cáo và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận kế tiếp. Còn về phía đội bóng SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức bị phạt 8 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ tại khu vực kỹ thuật 4 trận kế tiếp, đội trưởng Lê Hồng Minh bị phạt 4 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp. CLB bị cảnh cáo và phạt 20 triệu đồng vì cùng lý do làm gián đoạn trận đấu trên sân Chi Lăng chiều ngày 11/5/2008.

Trà Long (tổng hợp)

Bạn bình luận thế nào về vụ "bẻ còi" đầy khôi hài của trọng tài Phạm Bá Hòa? Theo bạn, nó có thể hiện tính thiếu chuyên nghiệp của công tác trọng tài ở V.League? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn với chúng tôi qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn