Cầu thủ người Brazil không ghi được bàn thắng nào nhưng với sự di chuyển linh hoạt của anh, lối chơi của Real đã trở nên uyển chuyển hơn. Bên cạnh đó, những pha phối hợp nhanh, một chạm giữa các cầu thủ đã bắt ăn nhập với nhau hơn.
Ronaldo đã bớt thực hiện những pha bóng mang tính biểu diễn để phối hợp cùng với đồng đội. Trong khi Bezama và đội trưởng Raul vẫn thi đấu cần cù như thường lệ.
Vì thế, chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên của hiệp, với cú đúp của Raul và Ronaldo, “kền kền trắng” đã 3 lần làm rung lưới Toronto FC là điều không khiến 20.000 khán giả có mặt trên SVĐ BMO Field chứng kiến trận đấu phải bất ngờ.
Bước sang hiệp hai, Real có một loạt thay đổi về mặt nhân sự khi lần lượt Kaka, Raul, Ronaldo rời sân để nhường chỗ cho các cầu thủ khác. Dẫu vậy, sức tấn công của đội bóng đến từ TBN vẫn không hề suy giảm.
Phút thứ 65, Benzama nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-0 sau khi nhận đường chuyền như dọn cỗ của đồng đội ở bên cánh trái. Sự hưng phấn của “kền kến trắng” bị ngắt khoảng đôi chút, khi ở phút 75, thủ thành Dudek phải vào lưới nhặt bóng sau cú lao vào đệm bóng của Gala.
Tuy nhiên, chừng 10 phút sau đó, cầu thủ vào người Robben đã có pha xử lý bóng tinh tế, vượt qua sự truy cản của thủ môn Toronto, đệm bóng gọn gẽ vào khung thành trống, khép lại chiến thắng đậm đà 5-1 cho Real Madrid.
Đây chỉ là một trận cầu giao hữu nhưng rõ ràng về mặt kết quả đã giải toả phần nào sức ép cho HLV Manuel Pellegrini và các học trò sau thất bại tại Peace Cup cách đây hơn một tuần.
Bàn thắng: Raul 12’, 25’; Ronaldo 17’ ; Benzema, 65’;Gala 75’; Robben 85’
Song Mai (tổnghợp)