(VTC News) - Khi Sir Alex Ferguson giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên với CLB Aberdeen, Josep Guardiola mới chỉ là một cậu bé 12 tuổi và hơn một năm sau mới bắt đầu những bước chạy chập chững ở lò đào tạo La Masia. Vậy mà 26 năm sau, họ là đối thủ "ngang cơ" của nhau trong một trận chung kết Champions League.
> "Cố nhân" của MU không nghĩ Messi sợ người Anh
> Barca - MU: CR7 dẫn điểm "tiểu Maradona"
> Sir Alex sẽ để Rooney đá kiểu tiền đạo "đâm chéo"
> Guardiola "miễn cưỡng" dựng đội hình đá với MU
> Sir Alex gây "sốc" với đội hình xuất trận chung kết C1”
Có quá nhiều yếu tố hứa hẹn một trận chung kết kịch tính và hấp dẫn giữa Barca và MU ở Olimpico. Đó là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch Tây Ban Nha và Anh quốc, giữa hai đội bóng đang được xem là mạnh nhất nhì lục địa già ở thời điểm hiện tại, giữa hai vì sao sáng nhất hiện nay Messi và Ronaldo... Và bên cạnh Messi - Ronaldo là cuộc đấu trí giữa Guardiola và Ferguson. Khát khao của tuổi trẻ sẽ được kiểm nghiệm khi so tài cùng kinh nghiệm và sự lọc lõi.
Kinh nghiệm và sức trẻ
Khó có thể diễn tả được hoàn toàn sự khác biệt giữa Guardiola và Ferguson. Ferguson sinh trước Guardiola 3 thập kỷ và khi HLV người Scotland nhận lời dẫn dắt East Stirlingshire năm 1974, Guardiola vẫn còn là một đứa trẻ lên 3. Khi Sir Alex Ferguson giành cúp châu Âu cùng Aberdeen, Guardiola đang là học sinh trung học và hơn một năm sau mới đến học việc ở lò đào tạo La Masia.
|
|
Kinh nghiệm Ferguson hay sức trẻ Guardiola sẽ thắng? (Ảnh: Getty Images). |
Trong đêm thứ Tư tới, Ferguson sẽ tham dự trận chung kết Champions League thứ 3 (và trận chung kết cúp châu Âu thứ 5 của ông) với vốn liếng là một kho kinh nghiệm gặt hái suốt 35 năm. Ở tuổi 67, Ferguson sở hữu số danh hiệu còn nhiều hơn số tuổi của Pep, trong đó đáng chú ý là 4 chức VĐQG Scotland, 11 chức VĐQG Anh, cúp thế giới các CLB, và 4 cúp châu Âu. Ngược lại, HLV của Barcelona chỉ có chưa đầy 2 năm kinh nghiệm.
Ferguson chính là HLV thành công nhất trong thế hệ các HLV đương đại. Khởi đầu cuộc chinh phục châu Âu cùng Aberdeen với danh hiệu UEFA Cup Winners' Cup (tiền thân của UEFA Cup) mùa giải 1982/83, Ferguson tiếp tục vô địch giải đấu này cùng Quỷ Đỏ vào năm 1991, rồi tấn công mạnh mẽ vào một đấu trường danh tiếng hơn, Champions League. Tại đây, HLV người Scotland đã 2 lần nâng cao chức vô địch sau những trận chung kết nghẹt thở ở Barcelona 1999 và Moscow 2008.
Ở thái cực ngược lại, Guardiola chính xác là một "tay mới". Rất nhiều người đã lên tiếng phản đối khi Guardiola được bổ nhiệm thay thế Frank Rijkaard hồi mùa hè 2008, bởi kinh nghiệm của ông chỉ là một năm dẫn dắt Barcelona B tham dự giải hạng 2 Tây Ban Nha mùa giải 2007/08. Vậy nhưng, tài năng của HLV 38 tuổi đã được thẩm định với chiến tích giúp Azulgrana giành cú đúp La Liga và Cúp Nhà vua trong vòng một tuần lễ.
Không chỉ rất tài năng, Guardiola còn giống với Ferguson ở sự quyết đoán. Khi vừa lên nắm quyền, Pep đã gây sốc khi dũng cảm gạt bỏ những cá nhân ưu tú nhất của Dream Team vô địch cúp châu Âu 2006 là Ronaldinho và Deco, đồng thời thải hồi những cái tên không còn hữu dụng như Zambrotta, Giovani dos Santos, Edmílson, Thuram, Oleguer, Ezquerro và Crosas. Ở chiều hướng ngược lại, vị HLV trẻ kí hợp đồng với những tân binh ưu tú như Alves, Keita và mang Pique từ Old Trafford trở lại Nou Camp.
Guardiola đã làm cách mạng và hiệu quả thì đã rõ. Alves, Keita và Pique hoà nhập nhanh chóng vào lối chơi của đội bóng Catalan, trong đó Pique đã chơi đủ 12 trận đấu của Barca ở Champions League. Sự ra đi của Ronaldinho đã trao cơ hội cho Messi và anh không ngừng trưởng thành. Đồng thời, Pep cũng làm sống dậy bản năng săn bàn của các siêu sát thủ Eto’o và Henry.
Guardiola đã kế thừa những di sản để lại bằng sơ đồ 4-3-3 truyền thống. Hàng công của đội bóng Catalan được xây dựng trên bộ 3 Henry, Eto'o, Messi và được hỗ trợ bởi Xavi, Iniesta ở tuyến sau. Hàng công ấy đã nổ súng 18 lần trong 6 trận vòng bảng, 30 cả thảy và đánh gục các nhà vô địch Pháp, Đức với các tỉ số không tưởng 5-1 và 4-0.
Trên phương diện cầu thủ, Guardiola rõ ràng nhỉnh hơn Sir Alex khi đã giành 6 danh hiệu La Liga và cả chức vô địch Champion League cùng Barca. Điều đó có nghĩa là nếu vượt qua MU, HLV sinh ở Barcelona sẽ trở thành người thứ 6 (và là người trẻ nhất) vô địch giải đấu này trên cả phương diện cầu thủ lẫn HLV. Guardiola cũng góp mặt trong trận hoà 2-2 của Barca tại Old Trafford ở Champions League mùa giải 1994/95. Trận hoà ấy đã loại đội bóng của Sir Alex khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng.
Sự khiêm nhường của Pep
Không giống như những cuộc đối đầu giữa Ferguson và Mourinho, bầu không khí trước trận đấu này khá im ắng dù Josep Guardiola cũng rất tài năng và còn trẻ hơn "người đặc biệt”.
|
|
Khiêm nhường như Pep Guardiola (Ảnh: Getty Images). |
Guardiola đã rất khiêm tốn khi cho biết ông rất vinh dự khi được so tài cùng Sir Alex Ferguson trong một trận chung kết Champions League. Ông cũng hết lời ca ngợi đối thủ trong trận chung kết sắp tới là “đội bóng xuất sắc nhất hành tinh” và khẳng định MU ngồi ở cửa trên.
"MU đã thắng nhiều trận và trội hơn Barca ở nhiều mặt”, HLV 38 tuổi phát biểu trên trang web chính thức của UEFA. "Khi họ dâng lên, họ có thể làm được mọi điều. Khi họ lui về, không ai có thể ghi bàn vào lưới họ... Họ có những cầu thủ rất giỏi không chiến như Vidic, Ferdinand và Ronaldo. Tất cả các vị trí đều rất mạnh”.
Sau khi đã giành La Liga và Copa del Rey trong mùa giải đầu tiên, Guardiola sẽ có cơ hội làm nên lịch sử nếu tiếp tục nở nụ cười chiến thắng ở thành phố vĩnh cửu. Trong quá khứ, chưa từng có đội bóng Tây Ban Nha nào giành được cú ăn 3 gồm La Liga, Cúp Nhà vua và Cúp C1/Champions League, nên thầy trò Pep hứa hẹn sẽ thay đổi thông lệ đó và viết lại những trang sử hào hùng của đội bóng Catalan.
Chuyến bay đến Rome của Guardiola có thể được xem như chuyến về lại mái nhà xưa bởi ông từng thi đấu cho AS Roma trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Vậy nhưng thành phố xinh đẹp này là nơi gắn với kỷ niệm không mấy dễ chịu của Pep, khi ông chỉ ra sân 4 trận suốt mùa 2002/03 và còn bị cấm thi đấu 4 tháng do phản ứng dương tính với Nandrolone, một chất kích thích đồng hoá nằm trong danh mục cấm.
Guardiola sau đó đã được minh oan sau một phiên toà tổ chức vào năm 2007. Mặc dù vậy, năm tháng ở Rome vẫn là một nỗi nhức nhối với ông. Ngược lại, kỷ niệm của Alex Ferguson gắn với thành phố này chỉ toàn là màu hồng khi MU 2 lần loại AS Roma khỏi tứ kết Champions League.
Khi Barca gặp bế tắc và tưởng đã "bỏ mạng" trên sân của Chelsea, Guardiola đã tới bá vai Guus Hiddink kèm theo nụ cười đầy nể phục. Guus Hiddink cũng giống như Alex Ferguson, họ đều là... bậc chú bác của Pep. Guardiola là một HLV tài năng nhưng cũng vô cùng khiêm tốn và luôn đề cao tinh thần học hỏi.
Biết đâu sau 20-30 năm nữa, khi ở độ tuổi của Hiddink và Ferguson bây giờ, HLV người Catalan sẽ vĩ đại không kém gì như 2 tên tuổi ấy, thậm chí còn hơn?
Còn trước mắt là trận đấu ở Rome, kinh nghiệm hay sức trẻ, điều gì sẽ quyết định chiến thắng?
Kim Uyên
Bạn nhận định sao về cuộc chiến của hai HLV một già - một trẻ Alex Ferguson và Pep Guardiola? Hãy gửi ý kiến cho VTC News qua box thảo luận cuối bài (viết tiếng Việt có dấu). Xin trân trọng cám ơn!