(VTC News) - Một cuộc chiến quyền lực căng thẳng lại vừa khởi phát ở Emirates, giữa tỷ phú người Mỹ, Stan Kroenke và tỷ phú người Uzbekistan, Alisher Usmanov.
BLĐ hiện tại của Arsenal đang cố làm mọi cách để "Pháo thủ" không rơi vào tay ông trùm ngành công nghiệp kim loại của Uzbekistan, Alisher Usmanov.
|
|
Tỷ phú Usmanov đang bị cô lập. (Ảnh: The Sun). |
Để thực hiện điều này, giám đốc điều hành Danny Fiszman đã bán 5.000 cổ phiếu (trị giá 42,5 triệu bảng) cho tỷ phý của làng thể thao Mỹ, Stan Kroenke - người đang nắm 20% cổ phần của Arsenal. Ngoài ra, Fiszman cũng cam kết rằng sẽ giữ lại số cổ phần của mình (16,1%) và không bán thêm cho bất cứ ai.
Friszman vốn chưa bao giờ có cảm tình với Usmanov cũng như phó chủ tịch của Arsenal, David Dein. Dein chính là người đã bán 14,65% cổ phần cho tỷ phú Uzbekistan vào năm 2007.
Có thể nói quyết định của Friszman bán cổ phiếu cho Kroenke là một bước ngoặt lớn trong quan hệ giữa BLĐ Arsenal hiện nay với tỷ phú người Mỹ. Bởi vì trước đây, chủ tịch Peter Hill-Wood từng tỏ ra không mặn mà khi lần đầu tiên nhận được lời để hợp tác của Kroenke.
Dĩ nhiên, trước những động thái trên, Usmanov đã phản đối kịch liệt. Tỷ phú người Uzbekistan hiện đang nắm 25% cổ phẩn của Arsenal.
Fiszman thì hào hứng nói: “Stan Kroenke cam kết sẽ gắn bó lâu dài với thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tôi rất vui và hy vọng mối quan hệ giữa Arsenal với Stan sẽ tiến xa hơn nữa".
Có thể tương lai của The Gunner cũng sẽ do Lady Nina Bracewell-Smith định đoạt vì bà đang giữ 15,9% cổ phần của đội bóng London. Nếu Bracewell-Smith bán cổ phần của mình cho Usmanov, Arsenal sẽ rơi vào cuộc chiến thực sự vì lúc đó Usmanov sẽ sở hữu 40% cổ phần của CLB này. Tuy nhiên, khả năng này là không nhiều.
Trong khi đó, cơ hội của Stan Kroenke ngày càng lớn khi ông trùm thể thao người Mỹ đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ BLĐ Arsenal cho đến rất nhiều các cổ đông nhỏ khác.
Nguyễn Lập