Thêm thủ khoa thứ 2 đạt 29,5 điểm

Giáo dụcThứ Năm, 28/07/2011 09:57:00 +07:00

(VTC News)- Thí sinh Hoàng Xuân Tuấn Anh đã trở thành thủ khoa khối A có điểm thi cao nhất cả nước với 29,5 điểm. Đây cũng là thí sinh thứ 2 có tổng 29,5 điểm.

(VTC News)- Thí sinh Hoàng Xuân Tuấn Anh đã trở thành thủ khoa khối A có điểm thi cao nhất cả nước với 29,5 điểm. Đây cũng là thí sinh thứ 2 có điểm số 29,5 điểm.


 

Thí sinh Hoàng Xuân Tuấn Anh (quê Nghệ An), SBD 2558 dự thi vào hệ dân sự Học viện Quân y đã trở thành thủ khoa khối A có điểm cao nhất với 29,25 điểm, làm tròn 29,5 điểm. Điểm của Tuấn Anh ở các môn thi Toán 10,0; Lý 9,75 và Hóa 9,5.
 
Trước đó, thủ khoa ĐH Huế là thí sinh Phạm Thái Sơn (SN 20/1/1993, trường THPT số 2 Quảng Trạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cũng đạt tổng  29,5 điểm.

Em Phạm Thái Sơn thuộc đối tượng khu vực 2 nông thôn, thi vào ngành Bác sĩ đa khoa thuộc ĐH Y dược Huế (ĐH Huế). Điểm thi các môn của Thái Sơn là Toán:10, Sinh, Hóa: 9,75. Nếu tính cả điểm ưu tiên, Thái Sơn có tổng 30,5 điểm. Đây cũng là thí sinh có điểm thi cao nhất tính đến thời điểm hiện này.
Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn     

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn