Thêm một phòng khám Trung Quốc bị đình chỉ

Sức khỏeThứ Sáu, 03/08/2012 06:51:00 +07:00

(VTC News) - Không có giấy tờ cần thiết để hoạt động khám chữa bệnh, thêm một phòng khám Đông y Trung Quốc bị phạt hành chính và đình chỉ hoạt động.

(VTC News) - Không có giấy tờ cần thiết để hoạt động khám chữa bệnh, một phòng khám Đông y Trung Quốc ở An Giang bị phạt hành chính và đình chỉ hoạt động.

Đó là phòng khám trên đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình (Long Xuyên, An Giang) do bà Huỳnh Kim Dung làm chủ. Trước đây phòng khám này là chi nhánh Công ty TNHH Quang Thắng tại TP.HCM.

Cuối tháng 12/2011 phòng khám ngừng hoạt động vì hết hợp đồng với Công ty Quang Thắng. Tuy nhiên, sau đó lén lút hoạt động trở lại dù không cò giấy phép, thiếu chứng chỉ hành nghề.

Theo Thanh tra Sở Y tế tỉnh An Giang, người khám bệnh tại đây chưa được công nhận rành tiếng Việt. Phiên dịch cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác định đủ trình độ phiên dịch tiếng Việt và không báo cáo với nhà chức trách về việc người nước ngoài tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám.

Với những sai phạm này, ngoài buộc đình chỉ hoạt động, bà Dung còn bị phạt hành chính 29,5 triệu đồng.


Ái Nam

Bình luận
vtcnews.vn