Thêm 6 xe SUV lọt top an toàn

XeThứ Sáu, 04/06/2010 09:16:00 +07:00

(VTC News) - Viện Bảo hiểm an toàn giao thông quốc gia Mỹ, IIHS vừa công bố 6 mẫu SUV lọt danh sách "Lựa chọn an toàn năm 2010".

(VTC News) - Viện bảo hiểm an toàn giao thông quốc gia Mỹ, IIHS vừa công bố thêm 6 mẫu SUV lọt danh sách "Lựa chọn an toàn nhất năm 2010".

Lựa chọn an toàn nhất” (Top Safety Pick) là giải thưởng thường niên uy tín của IIHS nhằm giúp khách hàng tìm kiếm những mẫu xe mới an toàn nhất thuộc các phân khúc khác nhau.

Để đạt được giải thưởng này, các model mới phải đảm bảo điểm “Tốt” trong các cuộc thử nghiệm va chạm trước, hai bên, va chạm sau và thử nghiệm mui xe mới bổ sung năm nay. Một yếu tố bắt buộc là phải trang bị hệ thống cân bằng điện tử, một công nghệ chủ yếu giúp lái xe tránh được hầu hết các va chạm. Thang điểm đánh giá độ an toàn xe của IIHS gồm : Tốt (good), Chấp nhận được (acceptable), Yếu (marginal) và Nghèo nàn (poor).

IIHS vừa tiến hành thử nghiệm một loạt xe thể thao đa dụng cỡ trung. 5 model 2010 đã “rớt đài” ngay ở cuộc thử nghiệm mui xe với điểm “Yếu” bao gồm Honda Accord Crosstour, Pilot, Mazda CX7, Mitsubishi Endavor và Nissan Murano. Mẫu xe thể thao đa dụng Ford Edge đạt điểm “Chấp nhận được” cũng không đủ điều kiện lọt vào danh sách an toàn của IIHS.

Hai “anh chàng” Jeep Liberty và Dodge Nitro dù có độ cứng mui xe tốt nhưng trong thử nghiệm va chạm bên lại chỉ đạt điểm “Yếu” và “Chấp nhận được” ở thử nghiệm va chạm sau nên cũng “trượt”.

Chỉ có 6 model xe thể thao đa dụng hạng trung xuất sắc giành điểm “Tốt” trong tất cả các cuộc thử nghiệm của IIHS là Chevrolet Equinox 2010, GMC Terrain 2010, Jeep Grand Cherokke 2011, Kia Sorento 2011, Toyota Highlander 2010 và Toyota Venza 2010.

Các xe SUV đã có mặt trong top an toàn năm nay của IIHS gồm Dodge Journey, Subaru Tribeca, Volvo XC60, Volvo XC90 thuộc phân khúc SUV cỡ trung và Honda Element, Jeep Patriot, Subaru Forester, Volkswagen Tiguan thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Chevrolet Equinox 2010: Quy tụ hùng hậu các thiết bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống trượt, hệ thống cân bằng điện tử Stability Track, phanh đĩa, 6 túi khí…Trang bị hệ dẫn động cầu trước với hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp mới cải thiện đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu so với phiên bản trước, Equinox tung ra thị trường 3 phiên bản LS, LT và LTZ cùng tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh.

 
GMC Terrain 2010: Cùng platform với Chevrolet Equinox.

 
Jeep Grand Cherokee 2011: Đầy đủ các thiết bị an toàn chủ động và an toàn bị động như hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống chống cứng phanh ABS, hệ thống chống trượt, túi khí. Trang bị động cơ 3,6L V6 công suất cực đại 290 mã lực, mẫu SUV có 3 phiên bản: Laredo, Limited và Overland. Phiên bản tiêu chuẩn Laredo có giá khởi điểm 30.995 USD.

 
Kia Sorento 2011: Góp mặt vào danh sách an toàn của IIHS bên cạnh 2 mẫu sedan cùng hãng Forte 2010 và Soul 2010. Sorento được hãng xe Hàn Kia lắp đặt đông đảo trang bị an toàn như túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng lực phanh EBD, hệ thống hỗ trợ chạy trên đường dốc Hill Start Assist Control...

Có mặt tại các showroom từ tháng 1 năm nay, Sorento có 2 kiểu động cơ cho khách hàng chọn lựa: động cơ 2,4L 4 xylanh công suất cực đại 172 mã lực và động cơ 3,5L V6 công suất cực đại 273 mã lực.

 
Toyota Highlander 2010: Phiên bản Highlander SE giá 32.480 USD “xài” động cơ 3,5L V6, tập hợp nhiều thiết bị hiện đại như ghế bọc da, ghế sưởi nhiệt, hệ thống điều hòa Tri-Zone, cửa nóc trượt, hệ thống âm thanh AM/FM, đầu CD 6 đĩa, bộ la-zăng hợp kim nhôm 17 inch, gương chiếu hậu sưởi nhiệt, đèn chiếu sáng ban ngày...

 
Toyota Venza 2010: Là “gương mặt” thứ 7 của Toyota lọt vào danh sách an toàn 2010. Đây là một điều khích lệ đối với hãng xe đang bị tổn hại nghiêm trọng uy tín và hình ảnh do scandal thu hồi xe bê bối. 6 mẫu xe kia là Toyota Corolla, Scion xB, Toyota Sienna, Toyota Avalon và Lexus RX. 


Venza tấn công thị trường với 2 phiên bản động cơ: 2,7L I4 công suất 182 mã lực và 3,5L V6 công suất 268 mã lực.Cả 2 đều đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

 
Trung Kiên(theo Edmunds, Autoevolution)

Bình luận
vtcnews.vn