Thêm 4 trường ĐH, CĐ công bố điểm chuẩn dự kiến

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 05/08/2010 06:17:00 +07:00

(VTC News) – Nhạc viện, ĐH Tôn Đức Thắng, CĐ Kinh tế đối ngoại cùng 1 số trường CĐ khác là các trường ĐH, CĐ mới nhất công bố điểm chuẩn...

(VTC News) – Nhạc viện TP. HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, CĐ Kinh tế đối ngoại cùng 1 số trường CĐ khác là  các trường ĐH, CĐ mới nhất công bố điểm chuẩn dự kiến của mùa thi tuyển sinh năm nay tại TP.HCM.

Nhạc viện TP.HCM đã công bố điểm chuẩn chi tiết như sau: ngành sáo trúc: 26, đàn tranh: 27,5, đàn bầu: 26,5, đàn nguyệt: 17,5, đàn tì bà: 28,5, đàn nhị: 27, lý luận: 29, sáng tác: 30, chỉ huy hợp xướng: 28,5, chỉ huy dàn nhạc: 35,5, piano: 27 (chuyên môn 8), violon: 28,5, contrebasse: 23, harpe: 26,5, cor: 27, trompette: 24, trombone: 31, gõ giao hưởng: 28, guitare: 23,5 (chuyên môn 7) và thanh nhạc: 22,5 (chuyên môn 6).

Trao đổi với VTC News vào chiều 5/8, Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế đối ngoại Pham Châu Thành cho biết, điểm chuẩn vào trường năm nay cũng sẽ không tăng so với năm ngoái. Dự kiến khối A lấy 21 điểm, khối D1 lấy 18 điểm.

TS kết thúc giờ làm bài thi ĐH ở TP.HCM. (Ảnh: N.D) 

Một trường ĐH khác là trường ĐH Tôn Đức Thắng hôm nay cũng công bố điểm chuẩn của trường năm nay cũng bằng với mức mặt bằng điểm chuẩn của mùa tuyển sinh năm ngoái. Cụ thể: các khối ngành kinh tế 16 điểm, mỹ thuật công nghiệp 18 điểm, xây dựng dân dụng và công nghiệp 15 điểm, tiếng Anh 14 điểm, ngành công nghệ hóa học: khối B 17 điểm,  khối A: 15 điểm. Các ngành khối kỹ thuật khác thấp hơn năm 2009 từ 1-2 điểm tùy ngành.

Theo bà Trịnh Minh Huyền – Phó Chủ tịch HĐ tuyển sinh nhà trường cho biết, trường vẫn còn 1.200 chỉ tiêu để xét NV 2 cho các TS. Trong đó, ngành nhiều còn chỉ tiêu nhất là kỹ thuật điện - điện tử với 170 chỉ tiêu, kế toán - kiểm toán và ngành quan hệ lao động còn mỗi ngành 100 chỉ tiêu.

Ngoài ra, hệ CĐ của trường cũng sẽ dành tuyển 600 chỉ tiêu cho NV2.

Trường CĐ CNTT cũng đã tiến hành gửi giấy báo nhập học cho các TS, nhất là những TS ở xa. Theo một lãnh đạo phòng đào tạo của trường cho biết, dù chưa công bố chính thức điểm chuẩn, nhưng đối với các TS nào có điểm thi từ 14 điểm trở lên thì chắc chắn là sẽ trúng tuyển. Những TS này sẽ được trường ưu tiên gửi giấy báo nhập học trước tiên.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn