Thêm 10.000 quan chức Thổ Nhĩ Kỳ 'bỗng nhiên mất việc'

Thế giớiThứ Hai, 31/10/2016 13:05:00 +07:00

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này vừa sa thải thêm 10.000 công chức và thông báo đóng cửa 15 cơ quan truyền thông sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7.

Theo Reuters, hàng ngàn các học giả, giáo viên nhân viên ý tế, bảo vệ nhà tù bị sa thải theo sắc lệnh vừa được ban hành vào ngày 29/10 do bị tình nghi có quan hệ với giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính hôm 15/7.

1

Giáo sĩ Fethullah Gulen, người được cho là đứng sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7. Ảnh: Reuters

Các đảng phải đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ gọi động thái này của chính quyền Tổng thống Erdogan là 'một cuộc đảo chính' và việc nó đang tiếp diễn làm dấy lên những lo ngại về cách quản lý và điều hành đất nước, Reuters cho biết thêm.

Theo hãng tin này, từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 7, hơn 100.000 người đã bị sa thải hoặc đình chỉ công tác trong khi 37.000 người khác bị bắt giữ trong một nỗ lực mà theo chính quyền của ông Erdogan là để loại bỏ hoàn toàn tàn dư của mạng lưới Gulen ra khỏi bộ máy nhà nước.

Song Hy (Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn