Microsoft không “nhúng tay” vào thị trường game di động

Thế giới gameThứ Năm, 30/06/2011 03:32:00 +07:00

(VTC News) – Lời tuyên bố “hùng hồn” của vị Giám đốc điều hành Microsoft khiến dư luận xôn xao. Nhiều cuộc phỏng vấn được mở ra xoay quanh vấn đề này.

(VTC News) – Lời tuyên bố “hùng hồn” của vị Giám đốc điều hành Microsoft khiến dư luận xôn xao. Nhiều cuộc phỏng vấn được mở ra xoay quanh vấn đề này.
Liệu Microsoft sẽ gia nhập vào thị trường game trên di động để cạnh tranh với các đối thủ “nặng kí” như Nintendo, Sony hay Apple? Câu trả lời đến từ Giám đốc điều hành Microsoft Dennis Durkin là: “Chưa phải thời điểm thích hợp”.
Ông Dennis Durkin - giám đốc điều hành Microsoft 

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với Industry Gamers, ông Durkin thẳng thắn chia sẻ: “Bản thân tôi không muốn tung ra thị trường thiết bị chuyên dụng dành cho game di động tại thời điểm này. Bởi thị trường game di động hiện này quá đông đúc. Rất nhiều các công ty lớn đang “đua tranh” nhau giành lợi thế trong lĩnh vực này. Mặt khác, thị trường lại quá biến động. Giải pháp “ẩn mình” của chúng tôi hiện nay có thể xem như hợp lý với thời điểm hiện tại”.
“Có thể lấy ví dụ như phiên bản 3DS được cho ra mắt trước đây. Ở thời điểm đó, người dùng rất hài lòng với dòng sản phẩm ấy. Nhưng giờ nhu cầu đã cao lên, và sản phẩm ấy không còn thành công như mong đợi”, ông Durkin nói thêm, “Bởi vậy tôi mới nói thị trường game rất đông đúc và nhiều biến động. Việc quyết định “đặt cược” vào thời điểm nào sẽ mang đến hậu quả không nhỏ nếu như quyết định đó là sai lầm. Và thị trường di động không phải là nơi mà tôi sẽ “đặt cược” hiện tại”.
Hy vọng vào thế hệ Xbox mới xuất hiện năm 2012 

Durkin còn chỉ ra rằng ông đã nhìn thấy sức mạnh của Xbox 360 ảnh hưởng mạnh mẽ đến người dùng trên toàn thế giới như thế nào. Đồng thời ông cũng rất phấn khởi về kế hoạch trong tương lai dành cho Kinect và Xbox Live mà công ty đã hoạch định. Trong tương lai không xa, một khi thế hệ mới của Xbox ra mắt, Microsoft sẽ có đủ sức mạnh để thống lĩnh thị trường toàn thế giới.
Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn