Phải chăng Apple đã gần đuổi kịp Nintendo?

Thế giới gameThứ Năm, 16/09/2010 12:01:00 +07:00

(VTC News) – Apple vừa qua khẳng định rằng, họ đã sắp đuổi kịp Nintendo trong thị trường game di động, thực hư nhận định này ra sao?

(VTC News) – Apple vừa qua khẳng định rằng, họ đã sắp đuổi kịp Nintendo trong thị trường game di động, thực hư nhận định này ra sao?

 
Vừa qua, Apple khẳng định rằng, iPod Touch của họ thống trị thị trường game di động với 50% thị phần. Xét về doanh số bán hàng từ khi ra mắt, iPod Touch không là gì so với con số 132 triệu máy đã tiêu thụ của Nintendo DS. Nếu so sánh về doanh số quý gần nhất thì có thể, còn về doanh số tổng cộng thì hoàn toàn không. Tuy nhiên, một cuộc điều tra gần đây đã chỉ ra rằng Apple thực sự đang tiến đến gần Nintendo về một khía cạnh quan trọng: tổng số người thực sự chơi game trên thiết bị di động.

Theo số liệu của cuộc điều tra game quốc tế năm 2010 do hãng nghiên cứu thị trường Newzoo thực hiện, có 40.1 triệu người ở Mỹ chơi game trên iPhone, iPod Touch và iPad. Tổng số người Mỹ chơi game trên Nintendo DS và DSi là 41 triệu. (Để tham khảo, Sony PSP chỉ có 18 triệu người chơi). Về cơ bản, số người chơi trên các thiết bị dùng hệ điều hành iOS và trên Nintendo DS là gần bằng nhau.

 
Có một điều cần xem xét ở đây, đó là game trên iOS chỉ mới được phát triển thời gian qua và các thiết bị của Apple thậm chí còn không được coi là thiết bị chơi game. Nó cũng có nghĩa rằng có nhiều máy DS cũ nằm đâu đó, không còn được động đến nữa. Các dòng máy của Nintendo, được tung ra từ năm 2004, bắt đầu lộ ra những yếu điểm về tuổi tác. Trong khi đó, Apple đang làm khuấy đảo ngành công nghiệp game với những thứ mới mẻ, đủ khiến các đối thủ phải nhiều phen lo lắng.

Thay vì theo dõi doanh số bán hàng, Newzoo điều tra dữ liệu về số người chơi. Cuộc điều tra được tiến hành với 10000 người “đại diện cho cộng đồng game”. Tuy nhiên, cuộc điều tra có một điểm gây nhiều tranh cãi, đó là nó chỉ phản ánh tình trạng ở Mỹ, Newzoo không bao gồm thị trường Châu Á. Nó có theo dõi một số người Châu Âu, và ở các nước này, tỉ số nghiêng về phía Nintendo DS. Tại Anh, có 13 triệu người dùng DS, so với 8 triệu của iOS. Tại Pháp, khoảng cách này là 12.5 triệu và 5.5 triệu. Tuy nhiên, dù sao thì thị trường Mỹ vẫn được coi là quan trọng nhất về nhiều khía cạnh.

Số lượng người chơi game trên các thiết bị di động

Cần nói thêm là độ uy tín của Newzoo. Khách hàng của hãng là những gã khổng lồ như Microsoft, Electronic Arts hay Activision Blizzard.

Mức độ chơi thường xuyên: Apple

 
Bên cạnh điều tra chỉ ra rằng Apple và Nintendo có lượng người chơi gần bằng nhau, cuộc điều tra còn phát hiện những điều thú vị hơn. Trong số những người dùng iPhone và iPod Touch của Apple, 21 triệu người chơi game ít nhất 3 ngày một tuần – nhiều hơn so với 19 triệu người làm tương tự trên DS và DSi. Điều này nghĩa là có nhiều người dùng iOS thường xuyên chơi game hơn.

Số người chơi trả tiền: Nintendo

Khả năng thương mại hóa là một điểm yếu của Apple trong lĩnh vực game, điều này không có gì mới mẻ. Trong số những người dùng DS/DSi, có 27.5 triệu người trả tiền mua game, trong khi con số này chỉ là 10 triệu người đối với iPhone và iPod Touch. Khách hàng của Nintendo cũng sẵn sàng chi nhiều hơn, vì vậy dễ hiểu khi các tựa game của họ đem lại nhiều lợi nhuận hơn. Trong số các chủ sở hữu DS/DSi, có 14,7 triệu người trả nhiều hơn 10 USD/tháng cho game, trong khi chỉ 6.6 triệu người dùng iPhone và iPod Touch làm điều tương tự. Thậm chí PSP cũng vượt qua Apple với 7.1 triệu người chơi chịu trả nhiều hơn 10 USD/tháng.

 
Đại diện Newzoo lý giải sự tăng trưởng của Apple trong thị trường game là do nhiều người tò mò với các thiết bị mới đến từ Apple và muốn thử nghiệm chúng. Trong khi đó, Nintendo đang chuẩn bị tung ra con bài mới của họ, Nintendo 3DS, thiết bị chơi game cầm tay có thể hiển thị DS mà không cần đeo kính. Như vậy chúng ta sẽ có một trận chiến rất nóng bỏng. Một bên chúng ta có 3D, như vậy có thể cải thiện lối chơi, nhất là với những cái đầu tinh quái ở Nintendo. Bên kia chiến tuyến, chúng ta có hệ điều hành iOS với cách điều khiển cảm ứng mới lạ.

Tất nhiên Apple cũng có những khó khăn của riêng mình. Phần lớn là do các studio game chưa biết sẽ kiếm lợi nhuận từ đâu. Thêm nữa, game cũng không hẳn là một điểm mạnh của Apple. Tuy nhiên, có rất nhiều người đang chơi game trên các thiết bị của Apple, và biết đâu đấy, với sự dẫn dắt của Steve Jobs, Apple có thể tiếp tục làm nên những điều thần kỳ?

Hoàng Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn