Linh Vương - Liên minh tranh bá: Cuộc chơi đẳng cấp
11/03/2009 17:03
(VTC News) - Theo thông tin từ VTC Game, ngày 15/3, webgame Linh Vương chính thức mở tính năng Liên minh tranh bá.
> Linh Vương chuẩn bị mở server mới, tích hợp SMS vào game
> Hoàng Thuỳ Linh "hẹn hò" với game thủ Linh Vương
“Cuộc đại chiến giữa các liên minh trong thế giới của Linh Vương sẽ được đẩy lên một tầng cao mới, đúng như sự mong đợi của game thủ yêu thích thể loại game chiến thuật đòi hỏi tính tư duy cao độ”, ông Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc dự án game Linh Vương cho hay.
Số liên minh được thành lập tại 4 server đã mở lên tới hàng vạn. Trong đó, 2 server Quan Độ và Trường Bản hình thành những liên minh và liên bang rất mạnh như: GVN (với nhiều nhánh lớn), VôThần, XíchQuỷ, TTV, Glorious, Game4v,… và đó đều là những gamer rất giỏi ở thể loại webgame chiến thuật. Cuộc chiến giữa các liên minh nổ ra khắp châu, quận trong bản đồ Tam Quốc, như GVN đại chiến TTV hay Thănglonghội đấu với ThiênKỳ (server Quan Độ), liên quân Game4v - Glorious đại chiến XíchQuỷ (server Trường Bản)…
Trong các cuộc đại chiến giữa các liên minh, thấy rõ ràng sự gắn kết giữa các thành viên là yếu tố quyết định tạo nên thắng lợi, bên cạnh một số điều kiện không thể thiếu: chiêu mộ được danh tướng, trang bị vũ khí tốt, binh đông, tướng mạnh, sỹ khí cao, sách lược hợp lý.
Tuy nhiên, nếu chỉ có bấy nhiêu thì Linh Vương chưa thể tạo nên sự khác biệt so với các game cùng thể loại. Việc VTC Game đồng thời update tính năng Liên minh tranh bá với nhà phát triển game Trung Quốc (Công ty Thiên Cực Phong) đã chứng tỏ nhà phát hành này quyết tâm chiến thắng trong thị trường webgame thể loại chiến thuật, tương tự 2 tựa game Audition và Crossfire áp đảo thị trường game cùng thể loại tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Mạnh Linh cho biết thêm, Liên minh tranh bá là bước tiến mới nhưng đó chỉ là một phần trong kế hoạch được xem là “BIG UPDATE” ở webgame Linh Vương. “Liên minh tranh bá là cuộc chiến của những người hùng thực sự. Mặt đối mặt với những đại tướng mạnh server, bắt đầu từ việc tranh quyền thi đấu, đến các trận đánh vòng loại, tứ kết, bán kết và chung kết”, ông Linh nói.
Một server chia làm 3 đại thế lực Ngụy - Thục – Ngô tương tự thời Tam Quốc phân tranh, mỗi thế lực có 10 liên minh thi đấu, tổng cộng có 30 liên minh tham gia đại chiến.
Để tham gia Liên minh tranh bá ở webgame Linh Vương có những bước cơ bản sau:
Giai đoạn góp Hổ phù tranh quyền tham gia Liên minh tranh bá
Liên minh có Minh khố và quyền quản lý Minh khố (có thể kiểm tra và thao tác đạo cụ trong Minh khố). Đăng kí tranh quyền tham gia thi đấu cần có Hổ phù, góp Hổ phù tại giao diện liên minh tranh bá, báo danh lần 1 phải góp ít nhất 100 hổ phù, trước khi thời gian tranh quyền kết thúc, có thể tăng thêm hổ phù bất cứ lúc nào (nhưng không thể giảm bớt ). Liên minh phải quyết định Thế lực tham gia (Ngụy - Thục - Ngô) tại lần góp hổ phù đầu tiên. Sau khi đã ấn định thì không thể thay đổi.
Người chơi có thể đoạt được hổ phù từ trên người tướng thất man hoặc mua tại Thương thành.
Khi thời gian tranh quyền kết thúc, 10 liên minh có số hổ phù nhiều nhất của mỗi thế lực sẽ được tham gia tranh bá và sẽ bị khấu trừ hổ phù, các liên minh khác sẽ được hoàn trả Hổ phù.
10 liên minh của mỗi thế lực sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn, các vị trí sẽ căn cứ vào số lượng hổ phù để sắp xếp theo thứ tự từ 1 – 10, và 5 vị trí đầu sẽ có được điểm tích lũy cơ bản tương ứng. Nếu số liên minh báo danh nhỏ hơn 8 thì tranh bá tại server đó bị hủy bỏ.
Thi đấu vòng loại
Trên bảng trình tự thi đấu Liên minh tranh bá sẽ hiển thị tên đối thủ, thời gian khai chiến mỗi ngày và có nút lựa chọn quân đội. Mỗi ngày 1 trận đấu, bên thắng sẽ được 2 điểm tích lũy, hòa được 1, thua được 0.
Mỗi trận đấu, 2 bên được phái nhiều nhất 9 đội quân tham chiến, mỗi đội quân nhiều nhất 3 vạn binh, mỗi người chơi được tham gia nhiều nhất với 3 đội quân. Quân đội tham chiến do người chơi báo danh tại giao diện tranh bá, sau cùng do Minh chủ lựa chọn.
Thời gian khai chiến bắt đầu, Minh chủ sẽ xác định đội quân tham chiến tại khu vực lựa chọn.
Mỗi trận đấu diễn ra trong 12 hiệp, sau khi trận đấu kết thúc sẽ căn cứ vào số binh linh tổn thất của 2 bên để xác định kết quả. Chưa hết 12 hiệp mà bên nào chết hết quân thì bị xử là thua, hơn kém nhau trong khoảng 10% được tính là hòa.
Mỗi quân đội rời khỏi chiến trường thì hệ thống sẽ hoàn trả 80% số binh lính tổn thất.
Sau khi thi đấu vòng loại kết thúc, sẽ căn cứ vào số điểm tích lũy để đưa ra bảng xếp hạng chung (điểm tích lũy bằng nhau thì xếp hạng căn cứ vào số lượng địch giết được)
Liên minh đứng thứ 1 – 8 ( theo bảng xếp hạng chung cả 3 thế lực, điểm tích lũy bằng nhau thì xếp hạng căn cứ vào số lượng địch giết được) sẽ tiến vào vòng đấu tranh bá cấp 1.
Liên minh đứng thứ 9 - 16 (theo bảng xếp hạng chung cả 3 thế lực, điểm tích lũy bằng nhau thì xếp hạng căn cứ vào số lượng địch giết được ) sẽ tiến vào vòng đấu tranh bá cấp 2.
Liên minh đứng thứ 17 - 24 (theo bảng xếp hạng chung cả 3 thế lực, điểm tích lũy bằng nhau thì xếp hạng căn cứ vào số lượng địch giết được ) sẽ tiến vào vòng đấu tranh bá cấp 3.
Vòng đấu tranh bá các cấp
Tứ kết, bán kết
Mỗi trận đấu diễn ra trong 15 hiệp, 2 bên được phái nhiều nhất 12 đội quân tham chiến, mỗi đội quân nhiều nhất 5 vạn binh, mỗi người chơi được tham gia nhiều nhất với 3 đội quân. Quân đội tham chiến do Minh chủ lựa chọn.
Chung kết
Mỗi trận đấu diễn ra trong 20 hiệp, 2 bên được phái nhiều nhất 15 đội quân tham chiến, mỗi đội quân nhiều nhất 7 vạn binh, mỗi người chơi có thể tham gia nhiều nhất 3 đội quân. Quân đội tham chiến do Minh chủ lựa chọn.
8 Liên minh đứng đầu xếp hạng có thể thu được đạo cụ kiến trúc sư (nâng cao giới hạn nhân khẩu của toàn liên minh) với số lượng khác nhau và ngân bảo.
Vòng loại, tứ kết, bán kết, chung kết sẽ diễn ra cách nhau 2 ngày để các đội quân có thời gian nghỉ ngơi.
Đoạt giải trong cuộc chiến Liên minh tranh bá, người chơi và cả liên minh không chỉ được vinh danh bảng vàng mà còn được trao những phần thưởng giá trị lớn. Trong đó, toàn bộ thành viên của Liên minh đứng đầu Liên minh tranh bá cấp 1 sẽ nhận được phần thưởng là ngoại quan thành trì, thể hiện rõ ngôi vị chí tôn.
Sau khi liên minh tranh bá kết thúc, nhà quản lý sẽ tự động thưởng tướng cho người chơi, tướng man tộc không thể giao dịch. Liên minh không thể lựa chọn cấp tướng mà sẽ do nhà quản lý chuyển tới Minh khố qua hình thức đạo cụ.
Thành viên nhận được giải thưởng chỉ cần có tư cách tham gia thi đấu đều có thể nhận được giải thưởng Ngân bảo (thành viên gia nhập Liên minh trước thời gian “Thành viên liên minh tranh quyền tham gia thi đấu kết thúc”.
Đạo cụ kiến trúc sư là đạo cụ dùng cho cả Liên minh, có thời hạn 30 ngày, sau 30 ngày tự động tiêu hủy. Đạo cụ kiến trúc sư không thể đem tặng, Liên minh giải tán thì đạo cụ sẽ biến mất. Để cổ vũ sự phát triển của các Liên minh nhỏ, nên số lượng đạo cụ tặng cho các liên minh sẽ không theo trình tự thông thường. Đạo cụ này nhà quản lý chuyển tới Minh khố của các liên minh.
Các phần thưởng khác cũng được nhà quản lý chuyển tới Minh khố của các liên minh theo hình thức đạo cụ sau khi thi đấu kết thúc.
Ngọc Thanh