Những gương mặt tiêu biểu của làng game 2008
25/12/2008 21:49
Năm 2008 sắp hết cũng là lúc chúng ta cùng nhìn lại những bộ mặt tiêu biểu đã có những đóng góp không thể thiếu vào hoạt động của làng game thế giới trong năm qua. Sau đây là 5 nhân vật và 5 cặp đôi như vậy.
Tiêu chí đánh giá để đưa ra danh sách này, đó là tên tuổi và tầm ảnh hưởng của những nhân vật này đối với sự phát triển của làng game trong năm qua.
1. Satoru Iwata và Shigeru Miyamoto của Nintendo
Ngôi vị số 1 trong danh sách “Những nhân vật tiêu biểu của năm” xứng đáng thuộc về chủ tịch của Nintendo, Satoru Iwata và nhà thiết kế huyền thoại của hãng, Shigeru Miyamoto.
|
| Satoru Iwata và Shigeru Miyamoto |
Hãy nhớ lại giai đoạn trước khi hệ máy Wii ra đời, Nintendo chỉ xếp thứ 3 trong thị phần máy chơi game. Nhưng tình hình đã thay đổi, và sự phát triển vượt bậc của Nintendo là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn xa trông rộng của chủ tịch Satoru Iwata cùng tài năng thiết kế của Shigeru Miyamoto. Chỉ trong tháng 11, Wii đã bán được hơn 2 triệu máy tại Mỹ, trong khi Nintendo DS bán được tới 1,57 triệu bản, gấp gần 4 lần doanh số của đối thủ Sony PSP. Không có gì quá khi nói rằng những gì mà Wii mang lại đã thực sự làm thay đổi cách người ta chơi game.
2. Bobby Kotick và Mike Morhaime của Activision Blizzard
|
| Mike Morhaime và Bobby Kotick |
Năm 2008 đã chứng kiến sự sáp nhập giữa 2 người khổng lồ Activision và Blizzard, tạo nên một vị vua mới trong ngành công nghiệp game. Nắm trong tay các tựa game như Guitar Hero, Call of Duty và một loạt game MMO đình đám khác như World of Warcraft…, Activision Blizzard thực sự là một thế lực không thể ngăn cản nổi.
Cầm đầu nguồn sức mạnh ấy là hai nhà lãnh đạo Bobby Kotick (CEO của Activision Blizzard) và Mike Morhaime (CEO và đồng sáng lập của Blizzard Entertainment). Hiện nay, Activision Blizzard nắm giữ số vốn gấp hơn 2 lần đối thủ EA (12,13 tỉ USD so với 5,15 tỉ USD).
3. Tim Sweeney và Mike Capps của Epic Games
|
| Tim Sweeney và Mike Capps |
Năm 2008 là một năm tuyệt vời đối với Epic Games. Dưới sự lãnh đạo của nhà sáng lập, CEO kiêm giám đốc kỹ thuật (và là một lập trình viên thiên tài) Tim Sweeney và chủ tịch Mike Capps.
Epic đã nghiên cứu và phát triển thành công engine đồ họa Unreal Engine 3.0. Sức mạnh của engine này đã được kiểm chứng bằng việc ngày càng nhiều tựa game “đỉnh” sử dụng engine này. Có thể nói, như cái tên của mình, Unreal Engine là một engine dành cho các thế hệ game tương lai.
4. Sam và Dan Houser của Rockstar Games
|
| Sam và Dan Houser |
Với sự ra đời của loạt game Grand Theft Auto (GTA), hai nhà sáng lập của Rockstar Games và cũng là hai anh em, đã vĩnh viễn làm thay đổi làng game thế giới.
Rất nhiều game sau này đã chịu ảnh hưởng về ý tưởng thế giới mở của GTA. Ngay trong ngày đầu ra mắt GTA 4 đã bán được 3,6 triệu bản, thu về 310 triệu USD trên phạm vi toàn cầu, lập một kỷ lục chưa từng có trong làng giải trí thế giới.
5. Dick Fontaine và Dan DeMatteo của GameStop
|
| Dick Fontaine và Dan DeMatteo |
GameStop đã có sự phát triển đáng kinh ngạc trong năm 2008, và đứng đằng sau thành công đó không thể không nhắc đến 2 lãnh đạo chủ chốt của hãng: Chủ tịch Dick Fontain và CEO DeMatteo. Hiện tại GameStop điều hành 6000 cửa hàng trên 17 nước với doanh số bán hàng (đến 1/11/2008) là 5.3 tỉ USD.
Những game đỉnh của năm như GTA 4, Gears of War 2 hay World of Warcraft: Wrath of the Lich King đạt được những thàng công như vậy đều không thể không kể đến sự đóng góp của hệ thống của hàng GameStop.
6. Steve Jobs của Apple
Apple đã có một bước đi rất cao tay để xâm nhập vào thị trường game vốn đã rất đông đúc. Dưới sự lãnh đạo của Steve Jobs, thay vì đầu tư công sức và tiền bạc để phát triển một hệ máy chơi game mới thì hãng đã tạo ra App Store, nơi cung cấp các ứng dụng và game cho iPhone và iPod Touch, và dịch vụ này đã nhanh chóng trở thành đối thủ đáng gờm của Nintendo DS.
Với 13 triệu máy iPhone đăng ký sử dụng và trên 2000 game có trong cơ sở dữ liệu, App Store thu hút được ngày càng nhiều nhà sản xuất tuyên bố phát triển các tựa game hỗ trợ iPhone và iPod Touch. Có thể nói, Apple đã thực sự đặt chân vào làng game bằng những bước đi thông minh, với linh hồn là “nhạc trưởng” Steve Jobs.
7. Yves Guillemot của Ubisoft
Trong 3 nhà phát hành lớn: Activision Blizzard, Electronic Arts và Ubisoft thì sự phát triển của Ubisoft có vẻ thầm lặng hơn nhưng cũng không kém phần ấn tượng. Với phương châm tập trung vào chất lượng của CEO Yves Guillemot, doanh số bán hàng của Ubisoft đã tăng tới 32% trong nửa đầu năm 2008.
Các game của hãng như Tom Clancy, Far Cry hay Prince of Persia tuy không quá xuất sắc nhưng cũng thu được không ít thành công. Ubisoft cũng đã mở thêm 4 studio mới ở Singapore, Trung Quốc, Ukraine và Brazil trong năm nay, cho thấy sự phát triển vững mạnh của hãng này.
8. Gabe Newell của Valve
Nhân vật thứ 8 trong danh sách là Gabe Newell, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Valve Software. Trong bối cảnh ngành công nghiệp game cho PC đang trong giai đoạn suy thoái, Valve đã thổi một sức sống mới với sự ra đời của Steam, nền tảng chơi game hiện đang rất được ưa chuộng trên thế giới.
Hiện cộng đồng Steam đã có trên 16 triệu tài khoản kích hoạt và trên 500 tựa game. Năm nay, Valve cũng gây ấn tượng mạnh với sự xâm lược của binh đoàn quái vật trong Left 4 Dead, game được đánh giá đã nâng chế độ multiplayer lên một tầm cao mới.
9. John Riccitiello của Electronic Arts
Giám đốc điều hành của EA. Trong năm 2008, EA đã tiến hành các cuộc cải tổ to lớn nhằm đáp ứng các yêu cầu của tình hình mới. Người giữ vai trò chủ chốt trong các cuộc cải tổ này là John Riccitiello. Năm 2008 là một năm khá thành công của EA với việc phát hành nhiều game gây được tiếng vang lớn trong làng game như Spore, Dead Space, Warhammer Online…với sự đóng góp quan trọng của CEO John Riccitiello.
10. Alex Rigopulos của Harmonix
Chúng ta kết thúc danh sách này với CEO của Harmonix. Không có Alex Rigopolus cùng các cộng sự tài năng của ông thì làng game khó có thể chứng kiến sự thành công đến như vậy của các game âm nhạc như Guitar Hero hay Rock Band. Alex Rigopolus thực sự đã thổi hồn và mang lại cho thể loại game âm nhạc một sức sống mới.
Hoàng Ngọc