U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng loại U23 châu Á thế nào?

Thể thaoChủ Nhật, 23/07/2017 21:21:00 +07:00

U22 Việt Nam chính thức có vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 với tư cách 1 trong 6 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

U22 Việt Nam đã khép lại chiến dịch vòng loại U23 châu Á với thất bại 1-2 trước U22 Hàn Quốc. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng mất ngôi đầu vào tay đối thủ, song tấm vé dự vòng chung kết vẫn được bảo toàn khi U22 Việt nam so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác.

Video: U22 Việt Nam 1-2 U22 Hàn Quốc

Do ở bảng A, U22 Sri Lanka bất ngờ bỏ cuộc nên khi so sánh kết quả giữa các đội nhì, thành tích với đội cuối bảng bị loại bỏ. Trừ đi thành tích với U22 Macau, U22 Việt Nam có 3 điểm cùng hiệu số +3. Vậy Công Phượng cùng các đồng đội đã hơn được đối thủ nào trong cuộc chiến số liệu này?

Ở bảng F, U22 Myanmar thảm bại 0-3 trước U22 Australia trong trận đấu quyết định. Kết quả này khiến U22 Myanmar chỉ có 3 điểm cùng hiệu số -1 (trừ thành tích với đội cuối bảng U22 Brunei), kém 4 bàn so với hiệu số +3 của U22 Việt Nam.

Ở bảng D, U22 UAE cũng có 3 điểm sau khi trừ thành tích của các đội nhì. Hiệu số của đội bóng Tây Á cũng là -1, kém 4 bàn so với U22 Việt Nam.

Ở bảng G, U22 Lào thảm bại 0-6 trước U22 Triều Tiên và mất ngôi nhì vào tay U22 Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, U22 Hong Kong (Trung Quốc) chỉ có 2 điểm (sau khi bị trừ thành tích đối đầu với đội cuối bảng Đài Loan (Trung Quốc) ) nên U22 Việt Nam có thêm một đối thủ xếp dưới.

congphuong-1 3

Nỗ lực không ngừng giúp Công Phượng cùng các đồng đội có vé đi tiếp xứng đáng. (Ảnh: Ngọc Anh)

Bước ngoặt lớn nhất diễn ra ở bảng J, khi U22 Trung Quốc bất ngờ đánh bại U22 Nhật Bản với tỉ số 2-1 để lấy ngôi đầu bảng. Kết quả nói trên mở ra hai hướng mới.

Thứ nhất, có thêm một đội nhì bảng được dự vòng chung kết U23 châu Á do U22 Trung Quốc đã chắc suất từ trước với tư cách chủ nhà giải đấu. Từ 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất, con số được nâng lên thành 6. Thứ hai, U22 Nhật Bản bị đẩy xuống thứ 2 và có 3 điểm, hiệu số +1 (trừ đi thành tích với Philippines), tiếp tục kém U22 Việt Nam.

Như vậy, chưa cần tính đến kết quả của các bảng đấu đang diễn ra, U22 Việt Nam đã hơn thành tích so với 4 đối thủ: U22 Myanmar, U22 UAE, U22 Hong Kong (Trung Quốc) và U22 Nhật Bản. Do đó, U22 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á năm thứ 2 liên tiếp một cách thuyết phục.

Chúc mừng HLV Hữu Thắng cùng các học trò!

Danh sách cụ thể 16 đội lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2018:

10 đội nhất bảng: U23 Oman, U23 Iraq, U23 Qatar, U23 Uzbekistan, U23 Palestine, U23 Úc, U23 Triều Tiên, U23 Malaysia, U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc

6 đội nhì bảng xuất sắc nhất: U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia, U23 Syria, U23 Jordan, U23 Thái Lan, U23 Nhật Bản

16 doi

 16 đội lọt vào vòng chung kết U23 châu Á năm sau.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn