Lo sợ khủng bố, Philippines xin thôi đăng cai SEA Games 2019

Thể thaoThứ Sáu, 21/07/2017 21:00:00 +07:00

Chủ tịch Ủy ban Thể thao Philippines, ông William Ramirez giải thích lý do nước này dùng ngân sách để phục hồi thành phố Marawi nên xin hủy đăng cai SEA Games 2019.

Theo kế hoạch ban đầu, Philippines sẽ chọn thủ đô Manila và Davao là 2 thành phố tổ chức SEA Games 2019. 

Tuy nhiên, do tình hình an ninh bất ổn, phiến quân hoành hành, tàn phá thành phố Marawi khiến nước này xin rút lui không đăng cái SEA Games 2019 như kế hoạch. 

Lần gần nhất Philippines đăng cai SEA Games cách đây 12 năm, năm 2005.

Lần gần nhất Philippines đăng cai SEA Games cách đây 12 năm, năm 2005. 

Theo kế hoạch ban đầu, Philippines sẽ chọn thủ đô Manila và Davao là 2 thành phố tổ chức SEA Games 2019. 

Tuy nhiên, do tình hình an ninh bất ổn, phiến quân hoành hành, tàn phá thành phố Marawi khiến nước này xin rút lui không đăng cái SEA Games 2019 như kế hoạch. 

"Ngân sách tổ chức SEA Games 2019 sẽ được sử dụng để phục hồi thành phố Marawi bị chiến tranh tàn phá", Chủ tịch Ủy ban Thể thao Philppines, ông William Ramirez chia sẻ trên trang fanpage chính thức

Sau khi Philippines xin rút lui, Thái Lan nhiều khả năng sẽ là nước thay thế tổ chức Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á 2019 (SEA Games 30). 

Trong quá khứ, Philippines từng 3 lần đăng cai SEA Games vào các năm 1981, 1991 và 2005. 

Sau SEA Games 2019 (lần thứ 30), Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức SEA Games 2021 (lần thứ 31) và Campuchia đăng cai tổ chức SEA Games 2023 (lần thứ 32). 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn