Xuất hiện tiểu hành tinh có thể gây nguy hiểm cho Trái đất

Thế giớiThứ Hai, 08/12/2014 01:25:00 +07:00

(VTC News) - Nhà thiên văn học Nga phát hiện tiểu hành tinh đường kính 370m, có thể nguy hiểm cho Trái đất, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin.

(VTC News) - Nhà thiên văn học Nga phát hiện tiểu hành tinh đường kính 370m, có thể nguy hiểm cho Trái đất, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin.

Nhà vật lý thiên văn Nga Vladimir Lipunov phát hiện một tiểu hành tinh mới có đường kính lớn hơn thiên thạch Chelyabinsk với sự trợ giúp của mạng lưới kính thiên văn robot tự động hóa.
Ảnh minh họa 
Thiên thể vũ trụ này có thể là mối nguy hiểm lớn đối với Trái Đất trong trường hợp va chạm.

"Đây là một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 370m, lớn hơn một chút so với Apophis. Nó nguy hiểm hơn và vụ nổ sẽ mạnh hơn so với thiên thạch Chelyabinsk, nếu rơi xuống Trái Đất", giáo sư trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva Vladimir Lipunov cho biết thêm.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn