'Xe điên' lao vào đám đông tại Stockholm: Thủ tướng Thụy Điển nói 'bị tấn công khủng bố'

Thế giớiThứ Sáu, 07/04/2017 23:13:00 +07:00

Thủ tướng Thụy Điển cho biết, mọi dấu hiệu vụ "xe điên" lao vào đám đông giữa thủ đô Stockholm cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố.

Thủ tướng Lofven cũng thông báo có ít nhất hai người thiệt mạng sau vụ tấn công. Tuy nhiên đài truyền hình SVT lại thông tin có đến ít nhất năm người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cơ quan báo chí của cảnh sát vẫn chưa thể xác thực các con số của báo chí đăng tải.

Thủ tướng Thụy Điển nói thủ đô bị 'tấn công khủng bố' - ảnh 1

 Cơ quan tình báo Thụy Điển cho biết có rất nhiều người bị thương nhưng không công bố cụ thể số lượng. (Ảnh: REUTERS)

Tờ báo Aftonbladet cho biết, chiếc xe tải thuộc sở hữu của hãng bia Thụy Điển Spendrups nhưng đã bị ăn trộm vào sáng ngày 7/4. Theo tờ The Local, đây là xe giao hàng của hãng bia. Xe bị cướp khi đang đang giao hàng gần khách sạng Caliente.

Cơ quan tình báo Thụy Điển cho biết có “một số lượng lớn thường dân đã bị thương” sau vụ đâm xe. Các nhân chứng cho biết cũng có nghe thấy tiếng súng.

Video: Khủng bố xả súng cho xe tải đâm vào đám đông tại lễ Quốc khánh Pháp 

(Nguồn: plo.vn)
Bình luận
vtcnews.vn