Ảnh hiếm về vụ thử tên lửa trong đêm của Triều Tiên

Thế giớiThứ Bảy, 29/07/2017 18:18:00 +07:00

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA mới công bố loạt hình ảnh chi tiết về vụ thử tên lửa đêm 28/7 của nước này.

Theo thông tin do KCNA cung cấp, tên lửa Hwasong-14 được phóng đi từ một địa điểm thuộc khu vực tây bắc Triều Tiên, di chuyển được quãng đường 998 km trong vòng 47 phút 12 giây và đạt trần bay 3.724,9 km.

Tên lửa này rơi xuống biển Nhật Bản, nằm cách bờ biển Nhật Bản khoảng 360 km. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo vụ thử tên lửa này.

Hãng truyền hình NHK mới công bố đọa video ghi lại cảnh xác tên lửa Triều Tiên rơi xuống biển. Đầu tháng 7, Triều Tiên đã thực hiện phóng thử tên lửa Hwasong-14, trong vụ thử này tên lửa di chuyển được 930 km và đạt độ cao hơn 2.500 km.

MM00257648

Vào đêm 28/7 theo giờ Việt Nam, Triều Tiên thực hiện vụ thử tên lửa thứ 2 trong tháng 7. (Ảnh: KCNA)

MM00257649

Tên lửa Hwasong-14 được xe chuyên chở đem đến khu vực triển khai và phóng từ mặt đất như lần thử ngày 4/7. (Ảnh: KCNA)

MM00257650 3

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có mặt tại khu vực triển khai bệ phóng tên lửa Hwasong-14. (Ảnh: KCNA)

MM00257651 18

 Vào khoảng 21:41 theo giờ Việt Nam, tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên rời bệ phóng.  (Ảnh: KCNA)

MM00257658 7

Lầu Năm Góc thông báo phát hiện vụ thử tên lửa của Triều Tiên vào lúc 21:45 theo giờ Việt Nam. (Ảnh: KCNA)

MM00257664 19

Theo KCNA, tên lửa Hwasong-14 đạt trần bay 3.724,9 km, di chuyển được 998 km trong vòng 47 phút 12 giây trước khi rơi xuống khu vực biển Nhật Bản. (Ảnh: KCNA)

Video: Triều Tiên tung video bắn tên lửa trong đêm

MM00257663 9

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ phóng tên lửa Hwasong-14 bằng mắt thường. (Ảnh: KCNA)

MM00257662 9

Và ông cũng theo dõi qua màn hình. (Ảnh: KCNA)

MM00257667 14

Chủ tịch Kim Jong-un cười rạng rỡ sau khi Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa Hwasong-14 lần thứ 2. (Ảnh: KCNA)

MM00257665 11

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chúc mừng các sĩ quan quân đội Triều Tiên, các chuyên gia, kỹ sư và công nhân tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

MM00257670 16

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chúc mừng các sĩ quan quân đội Triều Tiên, các chuyên gia, kỹ sư và công nhân tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Nguyễn Tiến (Nguồn: KCNA)
Bình luận
vtcnews.vn