Trung Quốc: Mẹ bán con trên phố lấy tiền cứu chồng

Thế giớiThứ Năm, 18/12/2014 02:58:00 +07:00

Một phụ nữ ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc buộc phải rao bán đứa con chưa đầy 1 tuổi của mình để lấy tiền cứu chồng.

Hình ảnh một phụ nữ cùng 3 đứa con quỳ gối trên đường phố ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

Hình ảnh một phụ nữ cùng 3 đứa con quỳ gối trên đường phố ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

Người phụ nữ gào khóc cầm biển hiệu cầu xin người qua đường hãy mua đứa con của cô để cô có tiền cứu chồng

Người phụ nữ gào khóc cầm biển hiệu cầu xin người qua đường hãy mua đứa con của cô để cô có tiền cứu chồng

Tấm bảng ghi: Vì ông chủ trốn tránh trả tiền thương tích do lao động, không có tiền điều trị nên đồng ý bán con lấy tiền chữa bệnh cho chồng

Tấm bảng ghi: Vì ông chủ trốn tránh trả tiền thương tích do lao động, không có tiền điều trị nên đồng ý bán con lấy tiền chữa bệnh cho chồng

Châu là một thợ xây đã bị ngã từ giàn giáo khi đang làm việc. Châu đang nằm điều trị trong một bệnh viện ở thành phố Phúc Châu và chờ phẫu thuật

Châu là một thợ xây đã bị ngã từ giàn giáo khi đang làm việc. Châu đang nằm điều trị trong một bệnh viện ở thành phố Phúc Châu và chờ phẫu thuật

Ông chủ của Châu chỉ bồi thường cho gia đình Châu 7.000 nhân dân tệ sau vụ tai nạn

Ông chủ của Châu chỉ bồi thường cho gia đình Châu 7.000 nhân dân tệ sau vụ tai nạn

Trong khi cuộc phẫu thuật cần 100.000 nhân dân tệ. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Nghê Quỳnh buộc phải lên phố rao bán đứa con thơ chưa đầy một tuổi lấy tiền cứu chồng

Trong khi cuộc phẫu thuật cần 100.000 nhân dân tệ. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Nghê Quỳnh buộc phải lên phố rao bán đứa con thơ chưa đầy một tuổi lấy tiền cứu chồng

Bình luận
vtcnews.vn