Trộm điện thoại, thai phụ bị lột đồ giữa phố

Thế giớiThứ Tư, 25/04/2012 08:21:00 +07:00

(VTC News)- Một thai phụ bị đám đông xông tới xé rách quần áo và đánh tới tấp ở trước một cửa hàng tạp hóa.

(VTC News) - Khoảng 7h ngày 22/4, một đám đông vây kín một phụ nữ trong bộ dạng quần áo rách tả tơi trước cửa một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Hỏi ra mới biết, người phụ nữ này đã vào cửa hàng trộm điện thoại của khách. Khi bị phát hiện, chị ta đã nhanh chóng bỏ chạy nhưng bị chủ cửa hàng bắt lại và đánh đập. Không những thế, thai phụ - đạo chích xé rách nát.

 

 Được biết, người phụ nữ này đang có thai, do hoàn cảnh khó khăn nên đã đi ăn trộm.


Một sự việc tương tự xảy ra ngày 3/11/2011,  một cô gái trẻ người Trung Quốc bị dân tình lột áo, bêu riếu và viết dòng chữ “Tôi là kẻ trộm cắp” trên lưng. Vụ việc xảy ra tại thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, và đang gây cơn sốt trên các trang mạng xã hội.

 

Cô gái bị đánh đập, hành hạ thậm tệ. Cô phải che thân bằng một mảnh vải tả tơi quấn quanh ngực, và bị làm bẽ mặt giữa nơi phố xá đông người. Sau khi cảm thấy trừng phạt đã đủ, đám đông mới gọi cảnh sát đến giải quyết.

Phần lớn cư dân mạng đều cho rằng, việc bị bêu riếu trong tình trạng thiếu vải là hình phạt quá nặng đối với cô gái.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn