Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Lào

Thế giớiThứ Tư, 26/04/2017 14:23:00 +07:00

Sáng 26/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rời Campuchia, lên đường tới thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng sớm 26/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tới thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm chính thức Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith. 

Đây là chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng và là hoạt động đối ngoại quan trọng chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017. 

Dự kiến trong chuyến thăm, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulit, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pany Yathoutu, Thường trực Ban Bí thư và Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavan và dự Lễ Phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 cùng một số hoạt động khác.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc tham chinh thuc CHDCND Lao hinh anh 1

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith tại Trụ sở Chính phủ ngày 25/10/2016.

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý và các quan chức đại diện cho các bộ, ngành, địa phương liên quan. 

Việt Nam đã ký với Lào Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt - Lào, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt - Lào. 

Hai nước đang tích cực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Tính đến tháng 2 năm nay, Việt Nam đầu tư hơn 400 dự án ở Lào với tổng vốn đầu tư khoảng 3,7 tỷ USD.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn