Thủ tướng Nga Medvedev đặt vòng hoa tại Đài liệt sỹ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thế giớiThứ Hai, 06/04/2015 02:20:00 +07:00

Sáng 6/4, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến đặt vòng hoa tại Đài Liệt sỹ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.

Đoàn đại biểu Nga do Thủ tướng Medvedev dẫn đầu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ sáng 4/6 (Ảnh: Việt Linh)

Đoàn đại biểu Nga do Thủ tướng Medvedev dẫn đầu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ sáng 4/6 (Ảnh: Việt Linh)

Vòng hoa của đoàn đại biểu Nga (Ảnh: Việt Linh)

Vòng hoa của đoàn đại biểu Nga (Ảnh: Việt Linh)

Thủ tướng Nga Medvedev đặt vọng hoa ở Đài tưởng niệm liệt sỹ (Ảnh: Việt Linh)

Thủ tướng Nga Medvedev đặt vọng hoa ở Đài tưởng niệm liệt sỹ (Ảnh: Việt Linh)

Đoàn đại biểu Nga tháp tùng Thủ tướng trong nghi lễ trang trọng này gồm có Phó Thủ tướng Sergei Prikhodko, Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Denis Manturov, Phó Thủ tướng Yuri Trutnev, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov (Ảnh: Việt Linh)

Đoàn đại biểu Nga tháp tùng Thủ tướng trong nghi lễ trang trọng này gồm có Phó Thủ tướng Sergei Prikhodko, Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Denis Manturov, Phó Thủ tướng Yuri Trutnev, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov (Ảnh: Việt Linh)

Thủ tướng Medvedev chỉnh vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sỹ (Ảnh: Việt Linh)

Thủ tướng Medvedev chỉnh vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sỹ (Ảnh: Việt Linh)

Đoàn đại biểu Nga do Thủ tướng Medvedev dẫn đầu (Ảnh: Việt Linh)

Đoàn đại biểu Nga do Thủ tướng Medvedev dẫn đầu (Ảnh: Việt Linh)

Vòng hoa của đoàn đại biểu Nga (Ảnh: Việt Linh)

Vòng hoa của đoàn đại biểu Nga (Ảnh: Việt Linh)

Chuyến viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm quan trọng nhất định không thể thiếu trong chương trình chuyến thăm của các đoàn đại biểu nước ngoài tại Hà Nội (Ảnh: Sputnik)

Chuyến viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm quan trọng nhất định không thể thiếu trong chương trình chuyến thăm của các đoàn đại biểu nước ngoài tại Hà Nội (Ảnh: Sputnik)

Bình luận
vtcnews.vn