Thiên thạch khổng lồ đường kính gần 1 km lao đến Trái đất trong tháng này

Thế giớiThứ Tư, 05/04/2017 11:12:00 +07:00

Các nhà thiên văn học mới đây cảnh báo về một nguy cơ tiềm ẩn khi một thiên thạch có đường kính gần 1 km chuẩn bị lao tới Trái đất trong tháng 4 này.

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA, cuộc chạm trán này sẽ diễn ra vào ngày 19/4 tới. Khi đó, thiên thạch mang tên 2014 JO25 sẽ bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách 1,8 triệu km, tức là lớn gấp 4,6 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt Trăng. 

Video: Quỹ đạo di chuyển của thiên thạch 2014 JO25

Đây cũng là thời điểm thiên thạch này tiếp cận gần với Trái đất gần nhất trong vòng 400 năm qua và sẽ không có cuộc chạm trán nào tương tự diễn ra trong ít nhất 480 năm nữa.

Theo RT, đây là lần lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua, một thiên thạch có kích thước lớn như vậy tới gần Trái đất. 

2014 JO25 được phát hiện lần đầu tiên bởi Tổ chức khảo sát thiên văn Mt Lemmon Survey vào tháng 5/2014. Các nhà thiên văn học mô tả thiên thạch này như một "vật thể sáng" và xác định nó nằm trong số những mục tiêu theo dõi lớn nhất bằng radar trong năm 2017.

Song Hy (Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn