Nga 'tái sinh' dòng tiêm kích đánh chặn nhanh gần gấp 3 lần âm thanh

Thế giớiThứ Ba, 29/12/2015 06:57:00 +07:00

Dòng tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31BM hay còn được mệnh danh là Foxhound - Chó săn chồn vì tốc độ lên đến Mach 2,83 của mình mới được Nga 'tái sinh'.

(VTC News) - Dòng tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31BM hay còn được mệnh danh là Foxhound - Chó săn chồn vì tốc độ lên đến Mach 2,83 của mình mới được Nga 'tái sinh'.

Theo Sputnik, trung đoàn không quân Nga đóng gần Vladivostok vừa được biên chế thêm 3 máy bay tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31BM.

MiG-31, một trong những tiêm kích đánh chặn nhanh nhất thế giới, đã được nâng cấp toàn diện lên chuẩn MiG-31BM.

Trước đó, các phi công Nga đã lập kỳ tích trên MiG-31BM khi các tiêm kích đánh chặn này lần đầu tiên thực hiện chuyến bay dài 4.000 km với 3 lần tiếp nhiên liệu trên không.
MiG-31BM là phiên bản nâng cấp từ MiG-31B, được sử dụng trong quân đội Nga từ những năm 1990
MiG-31BM là phiên bản nâng cấp từ MiG-31B, được sử dụng trong quân đội Nga từ những năm 1990 
Sputnik dẫn lời Đại tá Yaroslav Roshchupkin, người đứng đầu bộ phận báo chí của Quân khu Trung tâm cho biết: "Các phi công Nga điều khiển tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã thực hiện chuyến bay đặc biệt, kéo dài liên tục trong 6 giờ đồng hồ với 3 lần tiếp nhiên liệu trên không".

Vận tốc nhanh nhất chiến cơ này có thể đạt được là Mach 2,83, nhưng vận tốc giới hạn của nó là Mach 3,2, tuy nhiên, khi đó các động cơ sẽ có nguy cơ bị hư hại.

Video tiêm kích MiG-31 làm nhiệm vụ

Đặc điểm của máy bay MiG-31MB bao gồm hệ thống điện tử hàng không nâng cấp, cải tiến tính công thái học về buồng lái, hệ thống điều khiển vũ khí cũng sẽ được hiện đại hóa. Ngoài ra, MiG-31BM sẽ có được hệ thống radar ăng ten mảng pha thụ động mới Zaslon-M.

Đây là mẫu tiêm kích siêu thanh tầm xa, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không của đối phương bay ở độ cao thấp, rất thấp, độ cao trung bình và độ cao lớn.
Hệ thống MiG-31BM được nâng cấp thiết kế, radar cũng như các vũ khí gắn trên thân
Hệ thống MiG-31BM được nâng cấp thiết kế, radar cũng như các vũ khí gắn trên thân 

Chiến cơ này có thể theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu và bám 6 mục tiêu cùng lúc
Chiến cơ này có thể theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu và bám 6 mục tiêu cùng lúc 

Theo các phi công thử nghiệm, khả năng chiến đấu của MiG-31BM được trăng gấp đôi so với MiG-31 nguyên bản
Theo các phi công thử nghiệm, khả năng chiến đấu của MiG-31BM được trăng gấp đôi so với MiG-31 nguyên bản 

Trong năm 2016, các tiêm kích Su-27 và MiG-31 đang phục vụ sẽ sớm được thay thế bằng MiG-31BM
Trong năm 2016, các tiêm kích Su-27 và MiG-31 đang phục vụ sẽ sớm được thay thế bằng MiG-31BM 

Những chiếc MiG-31BM đầu tiên được giao đến căn cứ không quân gần Vladivostok
Những chiếc MiG-31BM đầu tiên được giao đến căn cứ không quân gần Vladivostok 
Tùng Đinh (theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn