Kỳ lạ bộ tộc dùng đồ phế thải làm trang sức

Thế giớiThứ Tư, 11/11/2015 11:00:00 +07:00

Bộ tộc Daasanech, Ethiophia có thói quen và gu thẩm mỹ kỳ lạ khi tái chế đồng hồ đeo tay, nắp chai, kẹp tóc... thành đồ trang sức độc đáo.

Một phụ nữ trẻ ở thung lũng Omo gần biên giới Kenya với chiếc mũ ấn tượng làm từ nắp chai

Một phụ nữ trẻ ở thung lũng Omo gần biên giới Kenya với chiếc mũ ấn tượng làm từ nắp chai

Bộ tộc Daasanech sống ở thung lũng Omo, miền nam Ethiopia, với dân số khoảng 50.000 người

Bộ tộc Daasanech sống ở thung lũng Omo, miền nam Ethiopia, với dân số khoảng 50.000 người

Nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Lafforgue đã dành vài năm để ghi lại những hình ảnh về cuộc sống của bộ lạc có thói quen tái chế rác thành đồ trang sức ở thung lũng Omo, gần biên giới Kenya

Nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Lafforgue đã dành vài năm để ghi lại những hình ảnh về cuộc sống của bộ lạc có thói quen tái chế rác thành đồ trang sức ở thung lũng Omo, gần biên giới Kenya

Một chiếc hoa tai độc đáo làm từ thẻ sim

Một chiếc hoa tai độc đáo làm từ thẻ sim

Nhiều đồ dùng bằng ki loại không còn giá trị sử dụng lại trở thành món đồ trang sức ấn tượng của người Daasanech

Nhiều đồ dùng bằng ki loại không còn giá trị sử dụng lại trở thành món đồ trang sức ấn tượng của người Daasanech

Người phụ nữ với những chiếc đồng hồ cũ trên đầu và lông vũ cắm xuyên qua cằm

Người phụ nữ với những chiếc đồng hồ cũ trên đầu và lông vũ cắm xuyên qua cằm

Trẻ em cũng được đeo những trang sức đặc biệt này trên đầu

Trẻ em cũng được đeo những trang sức đặc biệt này trên đầu

Một phụ nữ với chiếc nồi nấu rượu to trên đầu

Một phụ nữ với chiếc nồi nấu rượu to trên đầu

Vỏ ốc được xâu chuỗi cẩn thận làm vòng đeo cổ

Vỏ ốc được xâu chuỗi cẩn thận làm vòng đeo cổ

Những chiếc cặp tóc thành đồ trang sức

Những chiếc cặp tóc thành đồ trang sức

Bình luận
vtcnews.vn