Nghiện điện thoại điên cuồng ở Trung Quốc, chính quyền khuyến cáo con người trở lại thành vượn

Thế giớiThứ Hai, 10/07/2017 07:17:00 +07:00

Tại nhiều địa điểm công cộng ở Trung Quốc, các biển báo khuyến cáo không nên lạm dụng điện thoại, mạng xã hội được treo rộng rãi nhưng chúng dường như vô tác dụng trước chứng "nghiện" mạng xã hội của người dân nước này.

Tại một số ga tàu hỏa, tàu điện ngầm ở Trung Quốc, không khó để tìm thấy những tấm biển khuyến cáo mọi người hạn chế dùng điện thoại, mạng xã hội. Tại ga tàu siêu tốc ở Nam Kinh, tấm biển với dòng chữ: "Đừng để cúi đầu trở lại" khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Hàm ý của lời khuyến cáo này là đừng nên lạm dụng điện thoại và trở nên cúi đầu khi con người vẫn ở thời nguyên thủy. Tuy nhiên, dù được thiết kế ấn tượng, treo ở nơi dễ quan sát nhưng thông điệp này gần như không được để tâm và việc mải mê dùng điện thoại vẫn tràn lan trên phố.

1

Biển khuyến cáo hạn chế sử dụng điện thoại ấn tượng ở Nam Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Dương Phạm)

2

Dễ dàng bắt gặp cảnh người Trung Quốc cắm mặt vào điện thoại dù đang đi trên đường. (Ảnh: Hoàng Phan)

3

Sử dụng điện thoại mọi lúc. (Ảnh: Hoàng Phan)

5 4

Thậm chí là khi đi siêu thị. (Ảnh: Hoàng Phan)

6 6

Hình ảnh người dân sử dụng điện thoại ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: Hoàng Phan)

7 6

Dùng diện thoại ngay khi đang trò chuyện với bạn bè. (Ảnh: Hoàng Phan)

>>> Đọc thêm: Giới trẻ Việt Nam đang trở thành 'nô lệ' của facebook thế nào?

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn