Bảo mẫu chặt đầu bé gái, đe dọa đánh bom ở Nga để trả thù vụ không kích Syria

Thế giớiThứ Năm, 03/03/2016 09:55:00 +07:00

Gulchekhra Bobokulova chặt đầu bé gái 4 tuổi rồi mang thủ cấp đến gần ga tàu điện, đe dọa đánh bom nói rằng cô ta làm vậy để trả thù vụ Nga không kích Syria.

Gulchekhra Bobokulova chặt đầu bé gái 4 tuổi rồi mang thủ cấp đến gần ga tàu điện, đe dọa đánh bom nói rằng cô ta làm vậy để trả thù vụ Nga không kích Syria.

Người phát ngôn của điện Kremlin ngày 3/3 nói rằng lời khai của bảo mẫu cắt đầu bé gái 4 tuổi ở Moscow nhằm trả thù cho phiến quân Hồi giáo thiệt mạng vì chiến dịch không kích của Nga tại Syria, là người có thần kinh bất thường.

Gulchekhra Bobokulova - bảo mẫu bị buộc tội chặt đầu bé gái 4 tuổi ở Moscow, xuất hiện trong đoạn video được đăng tải lên mạng ngày 3/3.

Trong đoạn video clip này, Gulchekhra Bobokulova nói rằng cô thực hiện hành vi gây sốc trên bởi không hài lòng việc Tổng thống Nga Putin quyết định thực hiện chiến dịch không kích ở Syria.
Gulchekhra Bobokulova - Bảo mẫu bị buộc tội chặt đầu bé gái 4 tuổi ở Moscow. Ảnh: Reuters
Gulchekhra Bobokulova - Bảo mẫu bị buộc tội chặt đầu bé gái 4 tuổi ở Moscow. Ảnh: Reuters 
Người bảo mẫu này nói muốn đến sống ở Syria nhưng không có tiền để làm điều này. Hiện chưa rõ video được quay lúc nào nhưng có thể thấy Gulchekhra Bobokulova trong đoạn video vẫn mặc nguyên bộ quần áo khi xuất hiện ở tòa ngày 2/3.

“Tôi có thể nhận định sai. Tôi không phải chuyên gia hoặc thẩm phán nhưng rõ ràng chúng ta đang nói chuyện về người phụ nữ có thần kinh bất thường...!” - Dmitry Peskov, Người phát ngôn của điện Kremlin nói.

Nga phát động chiến dịch không kích chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria từ tháng 9/2015. Động thái này cũng là để hỗ trợ đồng minh Bashar al-Assad.

Gulchekhra Bobokulova - nữ bảo mẫu đến từ Uzbekistan - khiến cả thế giới chấn động khi mang theo đầu một đứa trẻ ngang nhiên đi trên phố gần ga tàu điện Oktyabrskoye Polye Metro (Moscow) và la lớn rằng “Allahu Akbar, tôi là một thành viên khủng bố, tôi là một kẻ đánh bom tự sát ”.

Cô ta còn dọa sẽ kích nổ bom, nhưng cảnh sát cho biết không phát hiện bom gắn trên người cũng như khu vực xung quanh nhà ga.

Cơ thể bị chặt đầu của bé Nastya đã được nhân viên cứu hỏa tìm thấy sau khi dập tắt ngọn lửa trong một căn hộ ở Moscow. Các nhà điều tra cho rằng Bobokulova chờ khi ba mẹ cô bé cùng cậu con trai rời khỏi căn hộ, sau đó giết chết bé gái và đốt cháy các căn hộ.
Gulchekhra Bobokulova
Gulchekhra Bobokulova 
Theo RT, trước khi tiến vào tòa án, Bobokulova tuyên bố với các nhà báo rằng cô ta nghe thấy "thánh Allah ra lệnh" giết đứa trẻ. Phía cơ quan điều tra công khai rằng bảo mẫu này bị tâm thần phân liệt, thường đưa ra lý do bao biện hành động bất thường của mình và họ không đề cập đến việc phạm tội của cô này có liên quan đến khủng bố hay không.

*Trong một diễn biến khác, ông Putin nhận được đến 70% ủng hộ tái đắc cử Tổng thống Nga trong cuộc khảo sát do Cơ quan thăm dò dư luận của Nhà nước Nga – VTsIOM thực hiện và công bố ngày 3/3.

70% là con số ủng hộ cao nhất trong suốt 4 năm qua và tăng đáng kể so với năm 2012 chỉ có 40% ủng hộ. Ông Putin có thể sẽ tái tranh cử vị trí Tổng thống Nga vào cuộc bầu cử năm 2018. Nếu chiến thắng, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ 4 của chính trị gia này.

Ông Putin được cho là lợi dụng cuộc xung đột ở Ukraine và Syria để gia tăng độ nổi tiếng của mình và gửi thông điệp rằng Nga là lực lượng đáng kể trên thế giới. Việc này khiến hình ảnh của ông rất tốt trong mắt cử tri. Trong cuộc khảo sát mới đây của Trung tâm Levada, ông Putin cũng đạt mức ủng hộ cao tương tự.

Video: Bảo mẫu chặt đầu bé gái, cầm thủ cấp dọa đánh bom khủng bố
Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn