Thế giới 24h: Kinh ngạc voi biết 'nói' tiếng Hàn Quốc

Thế giớiThứ Sáu, 02/11/2012 05:59:00 +07:00

(VTC News) - Người gốc Việt có thể làm thị trưởng ở Mỹ; kinh ngạc chú voi biết "nói" tiếng Hàn; Trung Quốc phá sòng bạc online lớn nhất nước;...

(VTC News) - Người gốc Việt có thể làm thị trưởng ở Mỹ; kinh ngạc chú voi biết "nói" tiếng Hàn; Trung Quốc phá sòng bạc online lớn nhất nước;... là những tin đáng chú ý trong ngày 2/11.

Người gốc Việt có thể làm thị trưởng ở Mỹ

Tri Ta, một người gốc Việt trẻ tuổi, được dự kiến sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố Westminster diễn ra trong tuần tới.

Tri Ta, 39 tuổi, một biên tập viên báo chí và là thị trưởng lâm thời của thành phố, có thể làm nên lịch sử trong tuần sau nếu ông đáp ứng được kỳ vọng và thu hút được nhiều phiếu bầu nhất trong số 5 ứng cử viên chạy đua vào chiếc ghế thị trưởng.


Biển hiệu vận động tranh cử chức thị trưởng thành phố trên đường phố Westminster 

Ta từng làm việc trong Hội đồng thành phố 6 năm và được đương kim thị trưởng Margie Rice, thị trưởng lâu năm nhất của thành phố ủng hộ.

Trung Quốc phá sòng bạc online lớn nhất nước

Nhà chức trách Trung Quốc vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng lớn nhất nước này, với khoản tiền cược trị giá hơn 11 tỷ USD.

Băng nhóm ở Thượng Hải đã điều hành một trang web kết nối những trang mạng đánh bạc nước ngoài, cho phép người Trung Quốc chơi bài trên mạng và cá độ thể thao, trong đó có các trận bóng đá ở châu Âu, Global Times cho hay.

Trung Quốc vừa phá sòng bạc online lớn nhất, với giá trị khoản tiền cá cược lên tới 11 tỷ USD 

Theo Xinhua, cảnh sát phá đường dây này hồi tháng bảy, tịch thu 2 triệu USD, bắt giữ hơn 50 người sau ba tháng điều tra. Nhóm này đã tiếp nhận những khoản cá cược lên tới hơn 11 tỷ USD từ tháng một đến tháng bảy trong năm nay. Đây được coi là vụ việc lớn nhất tính về giá trị tiền cược.

Trang web cá cược sử dụng những hệ thống máy chủ ở nước ngoài, còn 20 trang web liên kết chủ yếu được đặt ở Đông Nam Á và được người Trung Quốc ở nước ngoài điều hành.

Mật vụ bảo vệ tổng thống Mỹ tự tử

Một nhân viên mật vụ cấp cao của Mỹ vừa tự tử ở Washington, trong lúc ông này đang bị chính phủ điều tra về mối quan hệ lâu năm với một công dân nước ngoài.

CBS News dẫn lời các nguồn tin hành pháp cho biết Rafael Prieto, đặc vụ thường trực trong đội cận vệ của tổng thống Mỹ, hôm 27/10 bị phát hiện nằm chết trong xe, tại gara ôtô ở tây bắc thủ đô Washington.


Mật vụ Mỹ tháp tùng Tổng thống Barack Obama 

Thi thể của Prieto được các nhân viên mật vụ khác phát hiện sau khi họ không thể liên lạc được với ông này bằng điện thoại. Sở cảnh sát Washington đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông này, nhưng một nguồn tin hành pháp cho biết có thể Prieto đã bị ngộ độc khí CO2 thải ra từ chiếc ôtô đang hoạt động trong gara đóng kín.

Prieto trước đó bị tạm nghỉ việc trong đội mật vụ cho tới khi có kết quả điều tra, sau một thông tin cho rằng ông này có mối quan hệ lâu năm với một công dân nước ngoài mà không khai báo với cơ quan theo quy định.

AP dẫn lời một số nguồn tin giấu tên, am hiểu vấn đề cho biết Prieto, người đã có vợ và con, đang có mối quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ đến từ Mexico.

Bão tan, Obama và Romney tiếp tục cuộc đua

Tổng thống Mỹ Barack Obama và ông Mitt Romney trở lại với cuộc chạy đua nước rút để vét nốt những lá phiếu cuối cùng khi chỉ còn 5 ngày nữa là đến thời điểm bỏ phiếu.

Tuần trước, ông Obama và Romney có cuộc "đình chiến" hiếm có để đương kim tổng thống dành thời gian chỉ đạo đối phó với siêu bão Sandy ập vào miền đông nước Mỹ, làm nhiều người thiệt mạng.

Khi cơn bão đi qua và những công việc khôi phục sau bão dần ổn định, hai ứng cử viên tổng thống trở lại vòng cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử.


Ông Obama vẫy chào những người ủng hộ tại Los Angeles, bang Nevada 

Ông Obama mở chiến dịch rầm rộ tại 4 bang quan trọng sau khi rời bang New Jersey bị bão tàn phá. Phát biểu trước đám đông ở Green Bay, Wisconsin, ông Obama ca ngợi người dân đã đoàn kết với nhau trong cơn bão và kêu gọi cử tri cho ông thêm 4 năm nữa tại nhiệm sở.

Trong khi đó, ứng cử viên đảng Cộng hòa Romney phải cố gắng nhiều để không bị lãng quên sau khi mọi sự chú ý dồn vào Tổng thống Obama trong những ngày bão.

Ông Romney có ba chặng dừng chân ở Virginia, bang có nền kinh tế yếu kém khiến thế mạnh về kinh tế của ông được phát huy.

Hàn Quốc sắp xây tổ hợp casino đối chọi với Macau

Một loạt tụ điểm giải trí và đánh bạc với tổng chi phí xây dựng lên tới gần 300 tỷ USD sẽ mọc lên tại thành phố cảng Incheon của Hàn Quốc.

Dự án 8City trên đảo Yongyu-Muui, gần sân bay quốc tế Incheon sẽ bao gồm các sòng bạc, khách sạn, trung tâm mua sắm, công viên giải trí theo chủ đề, trường đua ôtô, sân trượt tuyết và một bến du thuyền, nhà phát triển của dự án này cho biết.

Phối cảnh khu phức hợp giải trí 8City trong tương lai 

Dự án được xây dựng tại một khu vực rộng 80 km2, tức là gấp ba lần diện tích Macau, sẽ bắt đầu được tiến hành năm sau và hoàn tất trước năm 2030.

Với trị giá lên tới 290 tỷ USD, dự án được kỳ vọng sẽ thu hút 134 triệu khách tham quan một năm ở trong nước và quốc tế, từ đó tạo ra 930.000 việc làm. Chi phí của dự án bao gồm chi phí xây dựng, đất đai, cũng như các công trình đường xá và hạ tầng cơ sở khác ở Incheon, phía tây thủ đô Seoul.

Dân New York lục thùng rác tìm đồ ăn sau siêu bão

Những hình ảnh gây sốc cho thấy người dân ở thành phố lớn nhất nước Mỹ tuyệt vọng bới thùng rác để tìm kiếm đồ ăn, trong bối cảnh trung tâm Manhattan trải qua đêm thứ tư mất điện khi siêu bão Sandy quét qua.


Hình ảnh gây sốc người dân New York tìm kiếm đồ ăn tại đống rác 

Một nhóm người dân New York đã phải bới thùng rác bẩn thỉu để tìm thức ăn, khi họ phải trải qua đêm thứ tư bị cúp điện, và với nhiều người cũng đồng nghĩa với cúp nước.

Hình ảnh gây sốc về một nhóm người bới tung thùng rác trên được ghi lại ở bên ngoài một siêu thị Key Food trên Avenue A và East 4th Street tại East Village vào ngày 2/11. Nhiều gia đình, cả già lẫn trẻ leo lên đống rác để tìm kiếm đồ ăn.

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật

Theo thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, ngày 2/11, một nhóm 4 tàu hải giám của Trung Quốc lại xuất hiện trong vùng biển gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

Tàu hải giám Trung Quốc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút giờ GMT ngày 2/11. 4 tàu hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế 12 hải lý trên biển Hoa Đông. Các tàu này di chuyển gần đảo Uotsurijima, đảo chính trong quần đảo Điếu Ngư/Senkaku mà Trung Quốc và Nhật Bản đang tranh chấp.

Kinh ngạc chú voi biết "nói" tiếng Hàn

Một chú voi châu Á có tên gọi Koshik đã làm giới khoa học kinh ngạc về khả năng phát âm tiếng Hàn Quốc của mình.

Koshik luôn cho vòi vào miệng khi phát ra âm thanh giống tiếng Hàn Quốc 

Các nhà nghiên cứu cho biết chú voi đã học bắt chước tiếng người và có thể nói 5 từ bằng tiếng Hàn, gồm Xin chào, Không, Ngồi xuống, Nằm xuống và Tốt.

Khả năng phát âm của Koshik đã khiến voi giờ đây gia nhập danh sách dài loài vật có thể bắt chước tiếng người, từ vẹt, đến những loài động vật như sư tử biển hay gần đây nhất là trường hợp biết bắt chước tiếng người của một con cá voi.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn