Thấy CSGT, ‘quái xế’ bảo nhau xuống xe dắt bộ, quay đầu tháo chạy

Thời sựThứ Sáu, 28/07/2017 11:56:00 +07:00

Khi thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, nhiều người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm liền xuống dắt bộ hoặc quay đầu xe, phóng ngược chiều tháo chạy.

Chiều 27/7, Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) phối hợp với CSGT và Thanh tra giao thông huyện Thạch Thất ra quân xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông tại ngã tư Đồng Cam (huyện Thạch Thất, Hà Nội), nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Video: CSGT Hà Nội xử lý các"quái xế" đầu trần

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, trong vòng 1 giờ đồng hồ đã có hàng chục trường hợp đi qua khu vực ngã tư Đồng Cam bị xử phạt. Lỗi phổ biến của người tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh…

Ngoài ra, khi thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, nhiều lái xe không đội mũ bảo hiểm đã chống đối bằng cách xuống xe dắt bộ hoặc quay đầu, phóng xe trên đường ngược chiều để tháo chạy.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Đội phó Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: “Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, chúng tôi tập trung xử lý quyết liệt các trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh, đối tượng xăm trổ ngổ ngáo không chấp hành luật giao thông đường bộ.

Bên cạnh việc xử lý, Đội CSGT số 11 sẽ phối hợp tuyên truyền để giảm thiểu tối đa các trường hợp vi phạm giao thông”.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại khu vực ngã tư Đồng Cam chiều 27/7:

20170727_155404 18

Thay vì đội mũ bảo hiểm, người đàn ông này lại đội mũ lưỡi trai nên bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. (Ảnh: Tùng Lâm)

20170727_160839 15

 Nhiều người điều khiển mang vác đồ cồng kềnh bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe xử lý. (Ảnh: Tùng Lâm) 

IMG_5475 14

 (Ảnh: Tùng Lâm) 

IMG_5485 17

 Nam thanh niên điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_5458 16

 Theo quy định, những trường hợp người điều khiển xe máy, ngồi trên xe máy (trên 6 tuổi) không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm sai quy định sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_5513 13

 Một số trường hợp bị giữ xe vì không xuất trình được đầy đủ giấy tờ xe. (Ảnh: Tùng Lâm) 

20170727_160829 12

Khi thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, một người đàn ông đi xe máy men theo mép đường, còn một người quay đầu xe phóng ngược chiều để bỏ chạy. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_5491 11

Nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm quay đầu xe chạy ngược chiều. (Ảnh: Tùng Lâm) 

IMG_5520 10

Nhìn thấy bóng dáng CSGT, nam thanh niên cùng bạn gái không đội mũ bảo hiểm xuống dắt bộ xe để vượt qua khu vực ngã tư nơi CSGT đang làm nhiệm vụ. (Ảnh: Tùng Lâm)

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn