Thâu đêm truy bắt băng cướp “9X” trên đường giao thông

Pháp luậtChủ Nhật, 29/08/2010 06:27:00 +07:00

(VTC News) – Đến 5h sáng ngày hôm sau, lực lượng trinh sát mới bắt được 3 tên trong băng cướp “9X” nguy hiểm.

(VTC News) – Đến 5h sáng ngày hôm sau, lực lượng trinh sát mới bắt được 3 tên trong băng cướp “9X” nguy hiểm.

Ngày 28/8, nguồn tin từ Công an Chư Pảh (Gia Lai) cho hay, cơ quan này vừa triệt phá nhanh băng cướp nguy hiểm thực hiện các vụ cướp táo tợn trên nhiều tuyến đường giao thông thuộc địa bàn.

Theo nguồn tin, vào khoảng 23h ngày 25/8, tại thôn 3 thị trấn Phú Hoà, xã Chư Pảh (Gia Lai), anh Hoàng Văn Hiền (SN 1982) là công nhân nông trường cao su Hòa Bình- Chư Pảh, điều khiển xe môtô BKS 82K3-3873 chở sau anh Nguyễn Đình Hùng (SN 1983, trú xã Hoà Bình, đi theo hướng Gia Lai - Kon Tum).

Khi đến địa điểm trên anh Hiền và anh Hùng bất ngờ bị 3 đối tượng nam thanh niên đi trên 1 xe môtô (chưa rõ BKS, hiệu xe, màu sơn) chặn lại dùng dao dí vào cổ anh Hiền rồi cướp xe bỏ chạy. Hoảng hốt anh Hiền đã gọi điện cấp báo đến công an.

Nhận được tin báo, Công an Chư Pảh cấp tốc triển khai lực lượng truy nóng, đến 21h30 cùng ngày phát hiện 3 đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống mô tả của nạn nhân Hiền. Trong đó có 1 đối tượng đang điều khiển chiếc xe môtô của anh Hiền chạy theo hướng Gia Lai - Kon Tum.

Khi phát hiện có lực lượng CA truy đuổi, các đối tượng bỏ lại chiếc xe tang vật rồi tẩu thoát vào đường liên thôn xã Ia Khươl. Quyết không để băng cướp tẩu thoát, các trinh sát Công an Chư Pảh tiếp tục truy đuổi. Tuy nhiên các tên cướp ranh ma, lợi dụng đêm tối lẩn trốn  vào các con hẻm và nhà dân.

Đến 5h ngày 26/8, lực lượng trinh sát bắ được 3 đối tượng gồm: Nguyễn Nhất Nhơn (SN 1994); Đỗ Văn Thành (SN 1992); Hồ Tấn Điện (SN 1993, cùng trú Ia Khươl, huyện  Chư Păh) phục vụ công tác điều tra xử lý.

Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn