Thành phố có 725 tên trộm trên 10 vạn dân

XeThứ Hai, 25/08/2014 08:11:00 +07:00

(VTC News) - Theo nghiên cứu của Viện thông tin bảo hiểm Mỹ, cứ 44 giây lại có một chiếc ô tô bị đánh cắp tại Mỹ, đồng thời có một số nơi tỷ lệ trộm rất cao.

(VTC News) - Theo nghiên cứu của Viện Thông tin bảo hiểm Mỹ, cứ 44 giây lại có một chiếc ô tô bị đánh cắp tại Mỹ, đồng thời có một số nơi tỷ lệ tên trộm/10 vạn dân rất cao.

Có lẽ chủ chiếc xe bị cuỗm không thể chấp nhận được sự thật tồi tệ này, vì đó không đơn thuần là sự thiệt hại về phương tiện đi lại, mà toàn bộ tài sản bên trong xe cũng không cánh mà bay, đồng thời họ sẽ nơm nớp lo sợ liệu sau này có an toàn được nữa hay không.

 
Vậy câu hỏi đặt ra là, vì sao người ta lại đi trộm xe? Báo cáo cho biết những tên trộm thường bị tiền bạc làm cho kích động khi chúng có thể kiếm một khoản từ việc bán xe hay các bộ phận của xe.

Bên cạnh mục đích vật chất còn có các nguyên nhân khác như: lấy chính phương tiện đó để tống giam những tên trộm khác, hay thậm chí chỉ để thỏa mãn ước muốn được lái thử chiếc xe đó, những lí do trên khiến họ có đủ bản lĩnh để phạm tội.

Tuy nhiên với công nghệ hiện đại ngày nay thì việc trộm xe không còn là vấn đề đơn giản. Thiết bị cảnh báo trộm tự động (như còi báo động), thiết bị theo dõi (như Onstar) hay thiết bị định vị sẽ giúp chủ xe được cảnh báo nếu có nguy cơ bị trộm. Bên cạnh đó bạn cũng phải chủ động cảnh giác, như đỗ xe ở nơi an toàn để giảm khả năng bị trộm viếng thăm.

Trong trường hợp xe bạn bị mở khóa, nếu bạn để chìa khóa trong xe hay đồ đạc có giá trị ở nơi dễ phát hiện, thì nguy cơ bạn bị mất xe sẽ là 1/30. Tuy nhiên trường hợp bạn khóa xe, mang theo chìa khóa, cất kĩ những vật có giá trị, thì nguy cơ mất xe chỉ là 1/1.000. Hơn nữa, nếu bạn còn tỉnh táo lắp đặt thêm thiết bị chống trộm, thì nguy cơ chỉ còn 1/30.000.
Mặc dù cơ hội để những tên trộm lộng hành rất thấp, nhưng không có nghĩa là không xảy ra. Sau đây là danh sách 5 thành phố có nhiều tên trộm xe nhất nước Mỹ. Thật không may, cả 5 thành phố này đều thuộc bang California.

1. Bakersfield, California 725 tên trộm/ 100.000 dân
2. Fresno, California – 706 tên trộm/ 100.000 dân.
3. Modesto, California – 678 tên trộm/ 100.000 dân
4. San Francisco, California – 649 tên trộm/ 100.000 dân
5. Stockton Lodi, California – 633 tên trộm/ 100.000 dân

Bên cạnh nơi sinh sống thì loại phương tiện đang sử dụng cũng góp phần quyết định liệu bạn có trở thành nạn nhân của vụ trộm xe hay không. Theo báo cáo năm 2012 thì 5 dòng xe sau đây nằm trong danh sách dễ bị trộm viếng thăm nhất.

1. Honda Accord – 58.596 vụ
2. Honda Civic – 47.037 vụ
3. Ford Pickup – 26.770 vụ
4. Chevrolet Pickup – 23.745 vụ
5. Toyota Camry – 16.251 vụ

Cao Thu
Bình luận
vtcnews.vn