Thành Ngưng lỡ huy chương đi bộ vì đối thủ chạy hơn 1 vòng?

Thể thaoThứ Tư, 23/08/2017 13:25:00 +07:00

Nguyễn Thành Ngưng không có cơ hội tranh huy chương ở chung kết nội dung đi bộ 20.000m khi đối thủ vừa đi vừa chạy về đích.

Cục diện chung kết đường đua 20.000m đi bộ (diễn ra tối 22/8) sớm trở nên rõ ràng khi 3 VĐV Hendro (Indonesia), Lo Choon Sieng và Muhammad Khairil Harith Harun (Malaysia) nhanh chóng bỏ xa các đối thủ. Không có cuộc lật đổ nào xảy ra và họ lần lượt giành 3 tấm huy chương vàng, bạc và đồng ở nội dung này.

Video: VĐV Indonesia và Malaysia "chạy thi" về đích môn đi bộ

Tuy nhiên sự áp đảo của 3 VĐV kể trên lại không thật sự thuyết phục, bởi họ không đi bộ hết quãng đường 20.000m. Đoạn video quay chậm cho thấy có những thời điểm 2 chân của Hendro, Lo Choon Sieng và Muhammad Khairil Harith Harun đều không chạm đất, dù điều này có thể được tính là phạm quy.

Do đó, Nguyễn Thành Ngưng có lý do để tiếc nuối khi hụt huy chương ở môn đi bộ vì đối thủ chạy về đích.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn