Thành Lương lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 13/04/2015 10:10:00 +07:00

Phạm Thành Lương lần thứ 3 trong sự nghiệp giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam và lần này anh vượt qua Nguyễn Văn Quyết và Lê Công Vinh trong cuộc bầu chọn.

(VTC News) – Phạm Thành Lương lần thứ 3 trong sự nghiệp giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam và lần này anh vượt qua Nguyễn Văn Quyết và Lê Công Vinh trong cuộc bầu chọn.

Phạm Thành Lương lần đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam vào năm 2009 và 2 năm sau đó, cầu thủ quê Ứng Hòa Hà Nội lần thứ 2 giành danh hiệu này.
Phạm Thành Lương giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2014 (Ảnh: Zing.vn) 
Năm 2014 là năm Phạm Thành Lương đã chơi đầy nỗ lực, cống hiến trong màu áo CLB Hà Nội T&T để giành ngôi Á quân V-League. Còn ở ĐTQG, tiền vệ có biệt danh “sóc nhỏ” đã chơi bùng nổ, góp công lớn đưa ĐT Việt Nam lọt vào bán kết AFF Cup 2014.
Clip Thành Lương giành Quả bóng Vàng 2014
thethao/2015/04/14/Thnh-Lng-ginh-qu-bng-vng-1428966657.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
Phạm Thành Lương là cầu thủ thứ 3 sau Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh lập hat-trick bóng vàng trong sự nghiệp. Ngoài ra tiền vệ của Hà Nội T&T còn sở hữu một danh hiệu Quả bóng Bạc năm 2010 và Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2008.
Văn Quyết giành danh hiệu Quả bóng Bạc (Ảnh: Zing.vn) 
Giành danh hiệu Quả bóng Bạc năm 2014 là đồng đội của Thành Lương-tiền vệ Nguyễn Văn Quyết. Đây là lần đầu tiên Văn Quyết lọt vào top 3 cầu thủ cuối cùng có khả năng giành bóng vàng. Việc anh chỉ có được danh hiệu Quả bóng Bạc là một sự đáng tiếc. Nhưng nó cũng là sự ghi nhận cho những những đóng góp của Văn Quyết trong năm 2014 ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. 

Văn Quyết từng 2 lần liên tiếp đạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắt nhất vào các năm 2010 và 2011.

Giành danh hiệu Quả bóng Đồng 2014 là Lê Công Vinh. Đây là thứ 2 tiền đạo quê xứ Nghệ giành danh hiệu Quả bóng Đồng. Trước đó, anh từng 3 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng vào các năm 2004, 2006 và 2007, một lần giành danh hiệu Quả bóng Bạc vào năm 2005 và 1 lần giành danh hiệu Quả bóng Đồng vào năm 2008.

Ở giải thưởng của nữ, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung của CLB Phong Phú Hà Nam đã lần đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng Vàng. Quả bóng Bạc thuộc về thủ thành Đặng Thị Kiều Trinh (CLB TP.HCM) còn Quả bóng Đồng thuộc về Nguyễn Thị Minh Nguyệt (CLB Hà Nội).
Tuấn Anh giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014 (Ảnh: Zing.vn) 
Danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2014 thuộc về tiền đạo Abass của B.Bình Dương. Trong khi đó hai danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của nam và nữ lần lượt thuộc về Nguyễn Tuấn Anh của CLB HAGL và Lê Hoài Lương của CLB TP.HCM.
Clip Tuấn Anh nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc 2014

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn