Thành lập trường ĐH Trần Quốc Tuấn và ĐH Nguyễn Huệ

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 30/10/2010 05:35:00 +07:00

(VTC News) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thành lập 2 trường đại học trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 1 và 2, trực thuộc Bộ Quốc phòng.

(VTC News) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thành lập 2 trường đại học trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 1 và 2, trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 1972/QĐ-TTG nêu rõ, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 1, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trường có trụ sở chính tại Sơn Tây, TP Hà Nội.

Tại Quyết định số 1973/QĐ-TTG, thành lập Trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 2, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trụ sở chính của trường tại tỉnh Đồng Nai.

Hai trường Đại học trên đều là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

 Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Trần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn