Thanh Hóa xây dựng nhà máy điện mặt trời 800 tỷ đồng

Kinh tếChủ Nhật, 14/05/2017 11:00:00 +07:00

Thanh Hóa sẽ xây dựng nhà máy điện mặt trời có tổng vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng, công suất 30 MW.

Dự án Nhà máy điện mặt trời được xây dựng tại xã Yên Thái, huyện Yên Định, Thanh Hóa vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hinh anh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ký chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện mặt trời

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc xây dựng Nhà máy điện mặt trời nhằm mục tiêu cung cấp nhu cầu tiêu dùng điện của địa phương và cả nước; mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, góp phần phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu…

Dự án có tổng vốn đầu tư của dự án khoảng trên 800 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu 242 tỷ (30%), vốn vay ngân hàng thương mại 566 tỷ (70%), được xây dựng trên diện tích đất khoảng gần 650.000 m2, công suất thiết kế 30 MW.

Dự kiến, dự án sẽ khởi công vào quý IV/2017 và hoàn thành đưa vào sử dụng quý IV/2019.

Video: Khoảnh khắc máy bay bay ngang mặt trời

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn