Thanh Hóa: Tàu cá cùng 9 ngư dân bị mất tích trên biển

Thời sựThứ Hai, 17/01/2011 07:43:00 +07:00

(VTC News) - Tàu cá mang số hiệu TH 90507TS (Hậu Lộc, Thanh Hóa) mất tích trên biển từ 3h00 ngày 15/1, tại khu vực cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 12-14 hải lý.

(VTC News) - Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc (Hậu Lộc- Thanh Hóa) đã có công văn báo cáo với các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa về việc có một phương tiện khai thác hải sản của ngư dân địa phương bị mất tích trên biển từ rạng sáng ngày 15/1, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. 

Theo phản ánh của gia đình chủ tàu, tàu cá mang số hiệu TH 90507TS, công suất 155CV do ông Tăng Văn Xô (40 tuổi) đi khai thác trên biển từ ngày 14/12/2010, trên tàu có 9 ngư dân. Đến ngày 14/01/2011 tàu cá lánh vào đảo Bạch Long Vĩ để tránh gió mùa đông bắc.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 15/1, khi tàu đang ở khoảng 20,12 độ Vĩ Bắc, 107,57 độ Kinh Đông (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 12-14 hải lý) thì bị mất liên lạc. Gia đình và chính quyền địa phương đã nhờ những tàu bạn, cùng đánh cá với chiếc tàu bị mất tích để tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin. 

Cách đây 3 tháng, tại Ngư Lộc cũng đã có một tàu cá với 9 ngư dân bị mất tích đến nay không có một ai trở về. Hiện thân nhân các gia đình có nạn nhân trên những con tàu xấu số này đang gặp rất nhiều khó khăn, họ đang đối mặt với tang thương nặng nề và đói rét trước thềm xuân mới.

 Danh sách ngư dân trên tàu TH 90507TS bị mất tích: 

Tăng Văn Xô (sinh năm 1972-chủ tàu), Nguyễn Văn Thành (1987), Nguyễn Văn Thu (1985), Tăng Văn Việt (1976), Nguyễn Văn Hải (1986) đều ngụ tại xã Ngư Lộc, Tăng Văn Viết (1975),Đặng Văn hải (1957), Lê Sinh Hoa (1966), Hoàng Văn Nhẫn (1970) đều ngụ tại xã Hưng Lộc

V.H
Bình luận
vtcnews.vn