Thanh Hóa: Hơn 1.000 nhà dân ngập sâu trong nước lũ

Thời sựChủ Nhật, 20/09/2015 12:36:00 +07:00

Lũ sông Bưởi dâng cao khiến 1144 hộ dân bị ngập nước, Lũ sông Bưởi cũng đã làm ngập hơn 5.446ha lúa mùa,làm ngập, đổ gãy hơn 1.000ha mía

Chiều muộn 19/9, bà Bùi Thị Mười - Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, trong ngày 19/9, trên địa bàn huyện này có 1.144 nhà dân bị ngập nước do lũ sông Bưởi vượt mức báo động 3.

Cũng theo bà Mười, hôm qua (19/9), mực nước sông Bưởi tại thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) vẫn ở mức 12,05m, vượt báo động 3 là 0,05m. Do nước lũ dâng cao, chảy tràn, hơn 1.100 ngôi nhà của người dân ở các xã Thạch Lâm, Thành Mỹ, Thành Hưng, Thành Kim, thị trấn Kim Tân… bị ngập.
Trước tình hình lũ sông Bưởi dâng cao trong những ngày vừa qua, UBND huyện Thạch Thành đã cung cấp hàng trăm thùng mì tôm cho bà con các xã Thạch Lâm và Thành Mỹ.
Nước lũ gây ngập nhiều hộ dân ở xã Thành Kim, huyện Thạch Thành (Ảnh do người dân cung cấp)
Nước lũ gây ngập nhiều hộ dân ở xã Thành Kim, huyện Thạch Thành (Ảnh do người dân cung cấp) 

“Đến cuối giờ chiều 19/9, lũ sông Bưởi đang rút xuống, nhiều khu vực ngập nước đã rút, bà con đã có thể trở về nhà để khắc phục hậu quả. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo Huyện đoàn Thạch Thành, bắt đầu từ sáng 20/9, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân giúp dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra để ổn định cuộc sống.”, bà Bùi Thị Mười cho biết.
Chiều 19/9, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho hay, mưa lũ những ngày qua đã làm 1.871 hộ dân bị ngập nhà cửa. Riêng tại huyện Thạch Thành, mưa lũ đã gây ngập 1.144 nhà dân. Lũ sông Bưởi cũng đã làm ngập hơn 5.446ha lúa mùa; làm ngập, đổ gãy hơn 1.000ha mía nguyên liệu. Ước tính thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây tại Thanh Hóa là 198 tỷ đồng.
Tính đến ngày 19.9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 2 người tử vong do mưa lũ.
Video: Mưa lũ chia cắt nhiều bản ở Điện Biên

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn