Thận bé 23 ngày tuổi 'sống' trong cơ thể người lớn

Sức khỏeThứ Hai, 13/07/2015 04:11:00 +07:00

(VTC News) – Em bé người Anh 23 ngày tuổi qua đời do mắc bệnh tim và hô hấp. Thận của em đã được hiến tặng cho một người lớn.

Cô bé Minnie Duggleby sinh ra tại Anh mới 23 ngày tuổi nhưng mắc bệnh tim bẩm sinh và khiếm khuyết hệ hô hấp. Các bác sỹ tin rằng em còn quá bé để tiến hành phẫu thuật tim.

Cô bé Minnie Duggleby sinh ra tại Anh mới 23 ngày tuổi nhưng mắc bệnh tim bẩm sinh và khiếm khuyết hệ hô hấp. Các bác sỹ tin rằng em còn quá bé để tiến hành phẫu thuật tim.

Vì không muốn để con gái mình phải chịu đau đớn, bố mẹ bé Minnie đã quyết định để bé ra đi nhẹ nhàng.

Vì không muốn để con gái mình phải chịu đau đớn, bố mẹ bé Minnie đã quyết định để bé ra đi nhẹ nhàng.

Ami, mẹ em bé đau khổ: 'Tôi có thể xé tim mình ra nếu điều đó cứu sống con gái tôi, nhưng chẳng gì có thể thay đổi số phận của Minnie'.

Ami, mẹ em bé đau khổ: 'Tôi có thể xé tim mình ra nếu điều đó cứu sống con gái tôi, nhưng chẳng gì có thể thay đổi số phận của Minnie'.

Bé Minnie đã ra đi nhưng em đã cứu sống một người khác khi hiến tặng thận của mình. Đây là quyết định dũng cảm của bố mẹ Minnie.

Bé Minnie đã ra đi nhưng em đã cứu sống một người khác khi hiến tặng thận của mình. Đây là quyết định dũng cảm của bố mẹ Minnie.

'Đó là quyết định thực sự rất khó khăn, nhưng Minnie cứu sống một người lớn nhờ thận của mình. Tôi rất tự hào về Minnie. Một phần của con bé và một phần của tôi đang sống trong cơ thể người được hiến tặng', chị Ami tâm sự.

'Đó là quyết định thực sự rất khó khăn, nhưng Minnie cứu sống một người lớn nhờ thận của mình. Tôi rất tự hào về Minnie. Một phần của con bé và một phần của tôi đang sống trong cơ thể người được hiến tặng', chị Ami tâm sự.

Bình luận
vtcnews.vn