Tham ô 3,8 tỷ đồng, kế toán trưởng "bóc lịch" 13 năm tù

Pháp luậtThứ Sáu, 31/12/2010 09:55:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng vị trí kế toán trưởng, Thư đã kê khống phiếu thu chi để chiếm đoạt của Bệnh viện quận 8, TP.HCM hơn 3,8 tỷ đồng.

(VTC News) - Lợi dụng vị trí kế toán trưởng, Ngô Thị Anh Thư đã kê khống phiếu thu chi để chiếm đoạt của Bệnh viện quận 8, TP.HCM hơn 3,8 tỷ đồng.

Bị cáo Ngô Thị Anh Thư tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh Q.M)


Ngày 30/12 TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Anh Thư (SN 1972, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) là trưởng phòng Tài chính – Kế toán bệnh viện quận 8, TP.HCM 13 năm tù về tội tham ô tài sản. Bị cáo Phạm Thị Phiếu (SN 1972, ngụ phường 10, quận 8, TP.HCM) - Thủ quỹ bệnh viện lĩnh 2 năm tù treo về tội che giấu tội phạm.

Ngô Thị Anh Thư là kế toán trưởng Bệnh viện quận 8 từ năm 2008, có  nhiệm vụ điều hành, giám sát, kiếm tra tài chính trong bệnh viện.

Từ tháng 6/2007 đến tháng 8/2008, Thư đã lập nhiều phiếu chi khống và các hóa đơn chứng từ nguồn thu sự nghiệp do các khoa, phòng của bệnh viện để chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số phòng khám đa khoa thuộc Bệnh viện quận 8 đã nộp về 1,6 tỷ, Thư có viết phiếu thu nhưng không nhập vào quỹ mà “ỉm” luôn để tiêu xài. Tổng số tiền mà Thư tham ô là hơn 3,8 tỷ đồng

Bị cáo Phạm Thị Phiếu là thủ quỹ bệnh viện biết Thư chiếm đoạt hơn 369 triệu đồng nhưng không đứng ra tố giác mà còn ghi khống vào quỹ, cố tình che giấu cho Thư. Bên cạnh đó, Phiếu còn lấy 480 triệu đồng của bệnh viện để cho vay lấy lãi và tiêu xài cá nhân. Do giám đốc bệnh viện phát hiện, Phiếu đã trả lại nên cơ quan công tố không xem xét xứ lý hình sự.

Tháng 10/2008, sau khi sự việc được phát giác, Thư đã nộp lại 1,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối lỗi, HĐXX tuyên phạt Thư 13 năm tù giam, Phạm Thị Phiếu 2 năm tù treo.

Được biết, cơ quan CSĐT công an TP.HCM cũng đã có văn bản gửi quận uỷ, UBND quận 8 đề nghị xử lý hành chính đối với bà Ngô Thị Minh Tâm (nguyên Giám đốc Bệnh viện quận 8) và ông Lý Phúc Hưng (phó phòng Kế toán – Tài chính, Bệnh viện quận 8) vì không làm tròn trách nhiệm kiểm tra tài chính, để các bị cáo trên chiếm đoạt tài sản bệnh viện.

Quỳnh Ma
i

Bình luận
vtcnews.vn