Thâm nhập ngôi làng giết rắn lớn nhất thế giới

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 21/04/2013 09:40:00 +07:00

(VTC News) - Ngôi làng này là nơi thu gom rắn khắp cả nước để lột da, xẻ thịt. (Hồng Hà)

Ngôi làng nổi tiếng nhất thế giới về sát hại rắn chính là làng Kapetakan. Làng nằm ở phía Tây Java, Indonesia.

Ngôi làng nổi tiếng nhất thế giới về sát hại rắn chính là làng Kapetakan. Làng nằm ở phía Tây Java, Indonesia.

Ông trùm giết rắn của ngôi làng này, cũng như của cả đất nước Indonesia là Wakira.

Ông trùm giết rắn của ngôi làng này, cũng như của cả đất nước Indonesia là Wakira.

Ở nhiều nơi tại đất nước Indonesia, rắn là biểu tượng văn hóa. Tuy nhiên, tại ngôi làng này, mỗi ngày có cả ngàn con bị làm thịt.

Ở nhiều nơi tại đất nước Indonesia, rắn là biểu tượng văn hóa. Tuy nhiên, tại ngôi làng này, mỗi ngày có cả ngàn con bị làm thịt.

Vì mưu sinh, người nông dân ở ngôi làng này đã phải làm công việc giết rắn.

Vì mưu sinh, người nông dân ở ngôi làng này đã phải làm công việc giết rắn.

Hàng trăm người làm công việc săn bắt rắn. Hàng trăm người đi khắp đất nước để thu gom rắn về làng.

Hàng trăm người làm công việc săn bắt rắn. Hàng trăm người đi khắp đất nước để thu gom rắn về làng.

Có tới hàng trăm nông dân làm việc cho lò mổ của ông trùm Wakira.

Có tới hàng trăm nông dân làm việc cho lò mổ của ông trùm Wakira.

Ông trùm Wakira lập cả một nhà máy chế biến rắn trái phép và ngang nhiên hoạt động mà không chịu sự xử lý của chính quyền.

Ông trùm Wakira lập cả một nhà máy chế biến rắn trái phép và ngang nhiên hoạt động mà không chịu sự xử lý của chính quyền.

Ông trùm Wakira xuất thân là một tay buôn bán rắn trong làng. Tuy nhiên, ông ta đã đứng ra lập nhà máy chế biến rắn để hoạt động mạnh mẽ hơn.

Ông trùm Wakira xuất thân là một tay buôn bán rắn trong làng. Tuy nhiên, ông ta đã đứng ra lập nhà máy chế biến rắn để hoạt động mạnh mẽ hơn.

Nhà máy này hoạt động một cách khép kín, từ  mua rắn, lột da, làm thịt, sản xuất sản phẩm từ da và thịt, bán hàng.

Nhà máy này hoạt động một cách khép kín, từ mua rắn, lột da, làm thịt, sản xuất sản phẩm từ da và thịt, bán hàng.

Các nông dân ở ngôi làng này tỏa đi khắp cả nước để lùng sục rắn. Những con rắn trưởng thành, từ 3-4 tuổi sẽ bị bắt đem về làng.

Các nông dân ở ngôi làng này tỏa đi khắp cả nước để lùng sục rắn. Những con rắn trưởng thành, từ 3-4 tuổi sẽ bị bắt đem về làng.

Tại nhà máy, các nông dân hành lột da rắn.

Tại nhà máy, các nông dân hành lột da rắn.

Họ sử dụng nhiều phương pháp thủ công, trong đó phổ biến là bằng dao và gậy.

Họ sử dụng nhiều phương pháp thủ công, trong đó phổ biến là bằng dao và gậy.

Da rắn sẽ được hun khô bằng than hồng. Khi da se đi, thì họ tiếp tục phơi khô dưới ánh mặt trời.

Da rắn sẽ được hun khô bằng than hồng. Khi da se đi, thì họ tiếp tục phơi khô dưới ánh mặt trời.

Lột da xong, con rắn sẽ bị làm thịt, chuyển cho các thương lái.

Lột da xong, con rắn sẽ bị làm thịt, chuyển cho các thương lái.

Thịt rắn được chế biến, đóng hộp và xuất đi nơi khác.

Thịt rắn được chế biến, đóng hộp và xuất đi nơi khác.

Người dân Indonesia coi thịt rắn là món bổ dưỡng, tăng cường sinh lực đàn ông.

Người dân Indonesia coi thịt rắn là món bổ dưỡng, tăng cường sinh lực đàn ông.

Da rắn sau khi phơi khô sẽ được nhuộm màu, rồi đem thuộc.

Da rắn sau khi phơi khô sẽ được nhuộm màu, rồi đem thuộc.

Da rắn thành phẩm sẽ được sản xuất thành rất nhiều sản phẩm khác nhau.

Da rắn thành phẩm sẽ được sản xuất thành rất nhiều sản phẩm khác nhau.

Thứ được ưa chuộng nhất là túi xách, ví da, dây lưng...

Thứ được ưa chuộng nhất là túi xách, ví da, dây lưng...

Sản phẩm da rắn được xuất khẩu sang các nước phương Tây.

Sản phẩm da rắn được xuất khẩu sang các nước phương Tây.

Tại quốc gia này, sản phẩm từ da rắn có giá rất rẻ, chỉ vài chục đô la. Tuy nhiên, chúng có giá cả ngàn đô la khi xuất sang châu Âu.

Tại quốc gia này, sản phẩm từ da rắn có giá rất rẻ, chỉ vài chục đô la. Tuy nhiên, chúng có giá cả ngàn đô la khi xuất sang châu Âu.

Các tổ chức bảo vệ thiên nhiên quốc tế liên tiếp lên tiếng tố cáo tình trạng giết chóc động vật hoang dã ở ngôi làng này...

Các tổ chức bảo vệ thiên nhiên quốc tế liên tiếp lên tiếng tố cáo tình trạng giết chóc động vật hoang dã ở ngôi làng này...

Tuy nhiên, hàng ngày, hàng ngàn con rắn vẫn bị làm thịt.

Tuy nhiên, hàng ngày, hàng ngàn con rắn vẫn bị làm thịt.

Bình luận
vtcnews.vn