Tham hoa hồng 5 tỷ đồng, 21 người mắc bẫy

Pháp luậtThứ Bảy, 08/12/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau một năm mở công ty, Cảnh cùng đồng bọn lừa trên 20 nạn nhân đầu tư kinh doanh trên mạng để chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

(VTC News) - Sau một năm mở công ty, Cảnh cùng đồng bọn lừa trên 20 nạn nhân đầu tư kinh doanh trên mạng để chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Cảnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A. 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cảnh (25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, giữa tháng 12/2011 Cảnh được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp phép mở Công ty TNHH Một thành viên đầu tư thương mại dịch vụ Lộc Thắng Lợi có trụ sở ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Thông qua hoạt động kinh doanh đầu tư dịch vụ trên website locthangloi.com, Cảnh cùng đồng bọn đi khắp các tỉnh miền Tây để giới thiệu về ngành nghề kinh doanh trên mạng mang lại thu nhập, hoa hồng cao. 

Cụ thể là muốn làm thành viên của Công ty Lộc Thắng Lợi, mỗi người phải tham gia ít nhất 3 mã số ID, mỗi mã số được cấp 1 tên đăng nhập và một mật khẩu (1 mã ID quy đổi là 1,9 triệu  đồng).
Những người tham gia sẽ được “hưởng quyền lợi của nhà đầu tư và chính sách trả thưởng, hoa hồng cao lên đến 5 tỷ đồng”.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Cảnh sử dụng website locthangloi.com có địa chỉ IP thuộc vùng địa chỉ IP của Trung Quốc, chưa đăng ký sử dụng tên miền, chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Trong số 35 người được nhóm của Cảnh tiếp cận, đã có 21 nạn nhân “đầu tư” vào mạng locthangloi.com trên 700 triệu đồng.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn