Thái Lan đứng thứ 12 thế giới về sản xuất ô tô

XeThứ Tư, 16/12/2015 04:15:00 +07:00

Thái Lan đã rơi xuống vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng các quốc gia sản xuất ô tô nhiều nhất trên thế giới, nhưng vẫn là quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về sản lư

Thái Lan đã rơi xuống vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng các quốc gia sản xuất ô tô nhiều nhất trên thế giới, nhưng vẫn là quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về sản lượng xe hơi.

Số liệu này được công bố từ tổ chức Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA) và được tính trong quý II của năm 2015. Theo đó, Thái Lan từ vị trí thứ 9 đã tụt xuống vị trí 12 trong bảng xếp hạng các quốc gia sản xuất ô tô nhiều nhất trên thế giới.

Mặc dù vậy, theo Surapong Paisitpattanapong, phó Chủ tịch liên đoàn ô tô Thái Lan, quốc gia này vẫn nằm trong top 10 nước có lượng xe xuất khẩu lớn nhất toàn cầu.


Thái Lan đứng đầu Đông Nam Á về sản xuất ô tô và đứng thứ 12 thế giới
Vị lãnh đạo này cũng dự đoán lượng tiêu thụ xe hơi tại Thái Lan sẽ giảm trong 3 tháng đầu năm 2016 khi mà mức thuế thiêu thụ đặc biệt mới dựa trên lượng khí thải và dung tích động cơ được áp dụng.

Đứng đầu khu vực Đông Nam Á và vị trí 12 thế giới, Thái Lan đã sản xuất 935.251 xe, tiếp theo là Indonesia với 577 nghìn xe đứng thứ 2 khu vực và 17 thế giới, ở vị trí tiếp theo là Malaysia đứng thứ 3 khu vực và thứ 22 thế giới với 330 nghìn xe.

 
Trong top 10 quốc gia sản suất xe nhiều nhất thế giới các quốc gia đến từ châu Á chiếm tới 4 vị trí gồm: Trung Quốc (Trung Quốc cũng chính là quốc gia sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới với hơn 12 triệu xe), Nhật Bản (số 3 với hơn 4,6 triệu xe), Hàn Quốc (số 5 với hơn 2,3 triệu xe) và Ấn Độ (số 6 với hơn 2 triệu xe).

Top 10 nước sản xuất xe hơi nhiều nhất


Trung Quốc - 12.095.000 xe

Hoa Kỳ - 6.120.593 xe

Nhật Bản - 4.650.968 xe

Đức - 3.084.780 xe

Hàn Quốc - 2.321.841 xe

Ấn Độ - 2.049.037 xe

Mexico - 1.812.371 xe

Tây Ban Nha - 1.457.703 xe

Brazil - 1.276.638 xe

Canada - 1.098.715 xe

Nguồn: cafeauto
Bình luận
vtcnews.vn