Tẩy rửa 45.000 m3 đất nhiễm dioxin tại Đà Nẵng

Thời sựThứ Sáu, 06/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - 45.000 m3 đất, trầm tích bị nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng được đào xúc và đưa vào hố chứa để tiến hành tẩy rửa.

(VTC News) - 45.000 m3 đất, trầm tích bị nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng được đào xúc và đưa vào hố chứa để tiến hành tẩy rửa.

Sáng 5/12, Ủy ban Tư vấn Hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ về chất độc da cam/dioxin ở sân bay Đà Nẵng đã nhóm họp và công bố kết quả xử lý sau 15 tháng triển khai xây dựng hố tẩy rửa.

Theo đó, các đối tác của chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã chất được 45.000 m3 đất, trầm tích bị nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng được đào xúc và đưa vào hố chứa mới được xây dựng để tiến hành tẩy rửa.

Lượng đất này sẽ được nung nóng lên tới 335 độ C trong thời gian 3-5 tháng nhằm phá hủy các hợp chất của dioxin có trong đất.

Đà Nẵng, dioxin, sân bay, nhiễm độc, Hoa Kỳ, Bộ quốc phòng, USAID
45.000 m3 đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng sẽ được đun nóng ở nhiệt độ 335 độ C trong thời gian 3-5 tháng để phân hủy dioxin 
Theo các bên, Dự án đang được triển khai đúng tiến độ nhằm xử lý hoàn toàn nhiễm dioxin trong khu vực vào cuối năm 2016, góp phần làm giảm rủi ro tiếp xúc với dioxin cho người dân sống xung quanh khu vực.

Trước đó, vào tháng 4/2013, Quân Chủng phòng không-không quân (Bộ Quốc phòng), Cơ quan viện trợ phát triển Hoa Kỳ (USAID) và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức công bố tiến độ dự án Xử lý Môi trường tại Sân bay Đà Nẵng với kết cấu hố xử lý rộng 7.350m2, cao 7,3 m đủ để xử lý 45.000 m3 đất nhiễm dioxin mỗi đợt.

Đất sau khi xử lý sẽ được kiểm tra đảm bảo tiêu chuẩn cho phép và được tái sử dụng làm đất đắp. Riêng nước và không khí thải trong quá trình xử lý dioxin trong đất sẽ được thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi đưa ra ngoài.


Dự án được khởi động vào tháng 8/2012 với dự kiến thực hiện chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ được xử lý trong thời gian từ nay đến hết năm 2014 và giai đoạn 2 của dự án vào năm 2015-2016, mở rộng xử lý đất bùn ô nhiễm tại khu vực hồ sen cạnh sân bay Đà Nẵng.
Đà Nẵng, dioxin, sân bay, nhiễm độc, Hoa Kỳ, Bộ quốc phòng, USAID
Theo các bên liên quan, tiến độ thực hiện việc tẩy rửa dioxin tại sân bay Đà Nẵng đang thực hiện đúng tiến độ đề ra 
Khu vực sân bay Quốc tế Đà Nẵng là “điểm nóng” về dioxin do mức độ tồn dư dioxin cao trong bùn đất còn sót lại sau cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam.

Năm 2011, dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện với tổng mức đầu tư 84 triệu USD triệu USD tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ thông qua USAID và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 35 tỉ đồng.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn