Taxi Hà Nội bắt đầu tăng giá 500-700 đồng/km

Kinh tếThứ Tư, 06/04/2011 10:37:00 +07:00

(VTC News) – Lặng lẽ và thận trọng một số hãng xe taxi như Mai linh, Hà Nội Taxi… bắt đầu điều chỉnh giá với mức tăng nhẹ từ 500 đến 700 đồng/km.

(VTC News) – Lặng lẽ và thận trọng, một số hãng xe taxi như Mai linh, Hà Nội Taxi… bắt đầu điều chỉnh giá với mức tăng nhẹ từ 500 đến 700 đồng/km. Trong khi đó, nhiều hãng taxi như Ba Sao, Thành Công, Dầu khí vẫn giữ nguyên giá cũ và tiếp tục nghe ngóng.

 

Sau vài ngày cân nhắc, những hãng taxi đầu tiên như Mai Linh, CP, 3A… tại Hà Nội đã áp giá mới dưới tác động của việc xăng dầu tăng giá vào ngày 29/3 vừa qua.

Một số hãng taxi đầu tiên như Mai Linh, CP, 3A… tại Hà Nội đã áp giá mới dưới trong khi nhiều hãng taxi khác vẫn nằm im nghe ngóng. 


Đại diện Taxi Mai Linh cho biết từ ngày 2/4, xe bốn chỗ loại nhỏ Chevrolet Spark của hãng này áp giá cước km mở cửa là 10.000 đồng, km tiếp theo đến km thứ 25 có giá là 11.000 đồng/km, tăng thêm 500 đồng so với trước và km thứ 26 trở đi áp giá 9.000 đồng/km. Dòng xe Vios mở cửa với giá 12.000 đồng, giá cướ đến km thứ 25 là 13.500 đồng/km, km thứ 26 có giá là  10.000 đồng/km, tăng thêm 700 đồng/km so với trước.

 

Giá cước của dòng xe 7 chỗ Innova limo có giá mở cửa là 12.000 đồng, giá cước tới km thứ 25 là 15.000 đồng/km và giá cước cho km thứ 26 trở đi là 12.200 đồng/km.


Các hãng như Hà Nội Taxi, Taxi CP, Taxi 3A thuộc Taxi Goup cũng điều chỉnh giá từ ngày 3/4 với mức tăng tương tự từ 500-700 đồng/km. Hiện giá cước mới của các hãng này là 13.200 đồng/km đối với xe 4 chỗ  cho 30 km đầu tiên, tăng thêm 500 đồng so với trước. Giá cước từ km thứ 31 ở mức 10.000 đồng/km. Dòng xe 7 chỗ cũng tăng giá từ 13.500 đồng/km lên 14.200 đồng/km.


Tuy nhiên, cũng còn khá nhiều hãng taxi vẫn “nằm im” chưa tăng giá. Trao đổi với phóng viên VTC News, đại diện taxi Thành Công cho biết sẽ chưa tăng giá vì đã dự liệu từ trước về việc giá xăng dầu đắt đỏ và hãng này cũng đã điều chỉnh giá lên 10-12% cách đây gần 1 tháng nên hiện tại sẽ giữ giá để hỗ trợ khách hàng.


Hiện, giá mở cửa 1km đầu tiên của taxi Thành Công vẫn ở mức 8.000 đồng/km. Từ 1,1km đến 20km, khách hàng phải trả 9.000 đồng/km và từ 21km trở lên, giá chung giảm xuống còn 7.000 đồng/km.

 

Tương tự, taxi Ba Sao, Taxi Nữ… cũng vẫn chưa có sự thay đổi về giá.

Theo ước tính của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam vừa qua giá xăng tăng thêm 10% khiến cho giá thành của các hãng taxi bị đội lên khoảng 5%. Do đó, các đơn vị cần xem xét để đưa ra mức điều chỉnh giá cho phù hợp để chia sẻ với khách hàng.

 

Bài và ảnh: Khánh Hòa

Bình luận
vtcnews.vn