Tàu TN2 trật bánh vì con trâu băng qua đường ray

Thời sựThứ Ba, 06/07/2010 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Hệ thống trục bánh trước của đầu máy bị trật văng ra khỏi đường ray, đoàn tàu trượt dài 175 m, đầu máy và một số thanh tà-vẹt bị hư hỏng...

(VTC News) - Hậu quả vụ tai nạn, hệ thống trục bánh trước của đầu máy bị trật văng ra khỏi đường ray, đoàn tàu trượt dài 175 m theo hướng tàu chạy, đầu máy và một số thanh tà-vẹt bị hư hỏng...

Sáng nay, ngày 6/7, tin từ Ga Mỹ Đức thuộc cung đường sắt Phú Hoà - Mỹ Đức (Phú Thuỷ - Lệ Thuỷ -  Quảng Bình) cho biết, khoảng 14 giờ 10 phút ngày 5/7, tại cung đường sắt này xảy ra một vụ tai nạn đường sắt “hy hữu”: Tàu Thống Nhất TN2 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội do lái tàu Trần Thanh Hải điều khiển chính, khi đến Km 552+800 thì tông phải một con trâu đang băng qua đường ray.

Hậu quả, hệ thống trục bánh trước của đầu máy bị trật văng ra khỏi đường ray, đoàn tàu trượt dài 175 m theo hướng tàu chạy, đầu máy và một số thanh tà-vẹt bị hư hỏng, rất may không có thương vong về người.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình, Xí nghiệp đường sắt Quảng Bình, Xí nghiệp đầu máy và toa xe Quảng Bình, ga Mỹ Đức huy động hơn 100 nhân viên tổ chức cứu hộ tàu bị nạn.

Lực lượng Công an huyện Lệ Thủy cùng các cơ quan liên quan đã khẩn trương cử tổ công tác đến bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ vụ việc.

Ông Mai Văn Hải, trưởng ga Mỹ Đức  cho biết: Sau khi nhận được tin,ngành đường sắt đã  huy động toàn bộ lực lượng  đến tổ chức cứu hộ  như Công ty đường sắt Quảng Bình, xí nghiệp vận tải đường sắt Quảng Bình tập trung lực lượng tổ chức cứu hộ. Đến 16h 30 đã thông tuyến và đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Sông Gianh

Bình luận
vtcnews.vn