Tàu ngầm Kilo Việt Nam hoàn thiện khả năng tác chiến

Thế giớiThứ Bảy, 04/05/2013 11:52:00 +07:00

(VTC News) - Các tàu ngầm Kilo của Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện khả năng tác chiến trên biển kết hợp đào tạo thủy thủ tại Kaliningrad, Nga.

(VTC News) - Các tàu ngầm Kilo của Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện khả năng tác chiến trên biển kết hợp đào tạo thủy thủ tại Kaliningrad, Nga.

Hiện nay, các thủy thủ của Việt Nam đã bước vào giai đoạn huấn luyện trên biển ở khu vực Svetlyi, gần Kaliningrad. Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo lý thuyết trên cạn, giờ đây, mỗi ngày các thủy thủ phải thực hiện 10 chuyến đi mỗi ngày trên các tàu đã hoàn thành.

Trong khi đó, các tàu ngầm Kilo của Việt Nam đã thực hiện thành công 23 chuyến lặn biển kể từ khi bắt đầu quá trình thử nghiệm trên biển.

Tàu ngầm lớp Kilo của quân đội Nga
Tàu ngầm lớp Kilo của quân đội Nga  

Trong năm nay, xưởng đóng tàu Admiralteisky Verph sẽ bàn giao cho phía Việt Nam 2 chiếc tàu ngầm Kilo, chạy động cơ diesel/điện trong số 6 chiếc đã đặt mua.
Ngoài 6 tàu ngầm Kilo, phía Nga cũng cam kết đảm nhận đào tạo thủy thủ và cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho Việt Nam.

Tàu ngầm lớp Kilo được đưa vào phục vụ trong Hải quân Nga vào đầu những năm 1980. Nó được thiết kế bởi Cục thiết kế hàng hải trung ương Rubin tại St Petersburg.

Các ống phóng ngư lôi 553mm phía trước mũi tàu
Các ống phóng ngư lôi 553mm phía trước mũi tàu 

Các phiên bản của nó bao gồm Kiểu 877EKM - lớp Turbot và Kiểu 636 - lớp Kilo. Ngoài ra còn có một phiên bản hiện đại hơn là Kiểu 677 - lớp Lada được đưa vào chạy thử nghiệm tháng 11/2004.

Các kỹ sư của Rubin đã phát triển hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập có thể dùng cho Kilo và vài lớp tàu ngầm khác.

Ban đầu, các tàu ngầm Kilo được đóng tại xưởng Komsomolsk nhưng hiện nay đã được chuyển về xưởng Admiralty ở St Petersburg.

Trung tâm điều khiển máy móc của tàu ngầm Kilo
Trung tâm điều khiển máy móc của tàu ngầm Kilo 

Kilo là lớp tàu ngầm được thiết kế với nhiệm vụ săn tàu ngầm, tàu chiến, tuần tra và trinh sát đối phương.

Nó là lớp tàu ngầm chạy động cơ diesel-điện êm nhất thế giới với khả năng phát hiện đối phương ở khoảng cách xa từ 3-4 lần so với khoảng cách tàu ngầm khác phát hiện ra nó.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn