Tàu ngầm kilo Khánh Hoà đã cập cảng Cam Ranh

Thời sựThứ Ba, 30/06/2015 11:00:00 +07:00

Sáng nay, 30/6, tàu ngầm kilo 185 - Khánh Hoà đã được tàu chuyên dụng Rolldock đưa về neo đậu tại vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Sáng nay, 30-6, tàu ngầm kilo 185 - Khánh Hoà đã được tàu chuyên dụng Rolldock đưa về neo đậu tại vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Tối 29/6, tàu Rolldock neo đậu ngoài vịnh Cam Ranh. Khoảng 7 giờ sáng 30-6, tàu vượt mũi Hời vào vịnh Cam Ranh, chờ làm các thủ tục cần thiết để đưa tàu 185- Khánh Hoà vào quân cảng Cam Ranh.

Tàu ngầm 185 – Khánh Hoà là chiếc tàu ngầm điện – diesel lớp Kilo 636 thứ 4 được phía Nga đưa về Việt Nam trong hợp đồng 6 chiếc trị giá gần 2 tỉ USD, được ký kết vào năm 2009.

Tàu ngầm 185 – Đà Nẵng được tàu Rolldock đưa vào vịnh Cam Ranh 

Tàu ngầm kilo 185 – Khánh Hoà được đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg (Nga), hạ thủy ngày 28/3/2014. Tàu này sau khi đã thực hiện một số chuyến thử nghiệm trên biển Baltic được đưa lên tàu Rolldock Storm đưa về Việt Nam từ ngày 14/5.

Trước đó, 3 chiếc tàu ngầm kilo khác là 182 - Hà Nội, 183 - TP Hồ Chí Minh, 184- Hải Phòng đã được đưa về và tham gia huấn luyện ở Quân cảng Cam Ranh.
 
 
Tàu ngầm lớp Kilo 636 được mệnh danh là “hố đen đại dương” vì khi di chuyển rất êm, thích hợp trong các nhiệm vụ trinh sát và tuần tra. Tàu dài 73,8 m, rộng 9,9 m, có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn, có thể lặn sâu tối đa 300 m.

Thời gian hoạt động độc lập của tàu khoảng 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn có 52 người. Vũ khí của tàu bao gồm 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, tên lửa chống tàu Club-S, 24 quả thủy lôi, tên lửa phòng không 9K34 Strela-3 hoặc 8 tên lửa 9K38 Igla.

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn