Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc uy hiếp hàng triệu người Mỹ?

Thế giớiThứ Hai, 24/11/2014 05:12:00 +07:00

(VTC News) - Hoàn Cầu thời báo dẫn nguồn truyền thông Mỹ nói rằng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc có thể giết chết 12 triệu người Mỹ.

(VTC News) - Hoàn Cầu thời báo dẫn nguồn truyền thông Mỹ nói rằng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc có thể giết chết 12 triệu người Mỹ.

Nguồn tin quốc phòng Mỹ hôm 19/11 dẫn báo cáo mới nhất về việc hiện đại hóa tên lửa và vũ khí hạt nhân Trung Quốc của Ủy ban điều tra an ninh và thương mại Mỹ-Trung cho hay, Trung Quốc sẽ tạo ra mối uy hiếp nghiêm trọng đến lực lượng quân sự và căn cứ quân sự Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.
Tàu ngầm hạt nhân Type 094 của Trung Quốc 
Theo báo cáo, Trung Quốc sẽ trang bị ngày càng nhiều tên lửa hạt nhân trong vài năm tới, trong đó, có 5 tàu ngầm hạt nhân có khả năng mang theo 12 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Ngoài ra, Trung Quốc đang cải tiến tên lửa Đông Phong-5 và tên lửa Đông Phong-31A. Để phá vỡ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Mỹ, Trung Quốc có thể sẽ sử dụng đầu đạn hạt nhân dẫn đường thông minh.
Báo cáo cho hay, trong 3 đến 5 năm tới, Trung Quốc sẽ trang bị nhiều tên lửa hạt nhân cơ động, đồng thời trang bị 5 tàu ngầm hạt nhân tên lửa có thể mang theo 12  tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Theo báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2013, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc bao gồm 50 đến 70 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, trong 10 năm tới, số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công vươn tới Mỹ có thể đạt hơn 100 quả. 
Tuy nhiên, báo cáo mới nhất dẫn lời một số chuyên gia cho rằng, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc sẽ còn quy mô hơn nữa.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn của Trung Quốc 
Từ năm 2007, năng lực uy hiếp hạt nhân của hải quân Trung Quốc không ngừng tăng lên với 3 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp 'Tấn', dự kiến Trung Quốc sẽ trang bị thêm 2 tàu ngầm tên lửa đạn đạo vào năm 2020. 
Ngoài ra, báo cáo còn cho rằng, Trung quốc có thể đang cải tiến tên lửa Đông Phong-51 và tên lửa Đông Phong 31A. 
Để đảm bảo nhiệm vụ phá vỡ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Mỹ, Trung Quốc có thể sẽ sử dụng đầu đạn hạt nhân nhằm thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự và các thành phố trọng yếu của Mỹ.
Theo báo cáo của Mỹ, tàu ngầm hạt nhân Type 094 của Trung Quốc có thể mang 12 tên lửa JL-2 có thể khiến 5 triệu đến 12 triệu người Mỹ thiệt mạng.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, khu vực phía Trung và Tây nước Mỹ có dân cư thưa thớt, do đó, phương thức hủy hoại hiệu quả nhất sẽ tập trung vào những thành phố duyên hải phía Tây nước Mỹ như Seattle, Los Angeles, San Francisco hay San Diego.

Đỗ Hường (theo Hoàn Cầu thời báo)
Bình luận
vtcnews.vn