Tàu khu trục săn ngầm Hải quân Nga tại Đà Nẵng mạnh cỡ nào?

Thời sựThứ Sáu, 31/07/2015 03:15:00 +07:00

Tàu khu trục Đô đốc Panteleyev của Hải quân Nga được xem là một trong những lớp tàu săn ngầm nguy hiểm bậc nhất thế giới.

(VTC News) - Tàu khu trục Đô đốc Panteleyev của Hải quân Nga được xem là một trong những lớp tàu săn ngầm nguy hiểm bậc nhất thế giới.

Sáng 31/7, đội tàu Hải quân Nga gồm tàu chống ngầm Đô đốc Panteleyev, tàu kéo SB-522, cùng tàu chở dầu Penchega và 482 sỹ quan, thủy thủ Hải quân Nga đã cập cảng Tiên Sa, chính thức viếng thăm TP Đà Nẵng từ ngày 31/7-2/8/2015.

Bộ ba, chiến hạm, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, tàu khu trục, săn ngầm, Đô đốc Pantelev
Đi tàu Hải quân Nga gồm tàu chống ngầm "Đô đốc Panteleyev", tàu kéo "SB-522, cùng tàu chở dầu "Penchega" và 482 sỹ quan, thủy thủ Hải quân Nga đã cập cảng Tiên Sa.

Dẫn đầu là tàu khu trục Đô đốc Panteleyev mang số hiệu 548, được xem là một trong những lớp tàu săn ngầm nguy hiểm bậc nhất thế giới. Đồng thời cũng là một trong những chiến hạm chủ lực của Hải quân Nga.

Khu trục hạm Đô đốc Panteleyev thuộc lớp Udaloy I Project 1155 được đóng từ những năm 1990. Tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn 6.200 tấn, tối đa 7.900 tấn; dài 163m; rộng 19,3m;  mớn nước 6,2m và được vận hành với biên đội tàu gồm 300 sỹ quan, thủy thủ.


Tàu khu trục Đô đốc Panteleyev được trang bị hệ thống động cơ COGAG 2 trục, 4 turbine khí với tổng công suất 89.000 kW (120.000 mã lực) cho tốc độ tối đa 35 hải lý/h (65 km/h); tầm hoạt động 10.500 hải lý (19.400 km) nếu chạy ở tốc độ kinh tế 14 hải lý/h (26 km/h).

Với vai trò chính là tìm kiếm, phát hiện, săn lùng, tiêu diệt tất cả các tàu ngầm. Tàu Đô đốc Panteleyev được trang bị hệ thống vũ khí săn ngầm đồ sộ gồm: tên lửa, ngư lôi, rocket...

Bộ ba, chiến hạm, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, tàu khu trục, săn ngầm, Đô đốc Pantelev
Tàu sở hữu vũ khí hạng nặng và được trang bị đến "tận răng" 

Hỏa lực chống ngầm mạnh nhất của tàu Đô đốc Panteleyev là hệ thống tên lửa RPK-3 Metel (còn có tên SS-N-14 Silex), có trọng lượng gần 4 tấn, dài 7,2m. Quả đạn lắp động cơ rocket nhiên liệu rắn cho phép đạt tầm bắn từ 10-50km, tốc độ hành trình cận âm.

Bên cạnh đó tàu còn được trang bị 2 pháo AK-100 cỡ 100mm, 2 bệ 4 ống phóng ngư lôi 533mm Type 53, 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000, 2 hệ thống CIWS Kashtan và 8 ống phóng thẳng đứng dùng để bắn tên lửa phòng không tầm ngắn SA-N-9.
Bộ ba, chiến hạm, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, tàu khu trục, săn ngầm, Đô đốc Pantelev
Hệ thống radar và tên lửa thuộc loại mạnh nhất hiện nay 

Ngoài ra, tàu còn được trang bị 2 pháo AK-100 cỡ 100 mm, 2 bệ 4 ống phóng ngư lôi 533 mm Type 53, 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000, 2 hệ thống CIWS Kashtan và 8 ống phóng thẳng đứng dùng để bắn tên lửa phòng không tầm ngắn SA-N-9.

Không chỉ vậy, tàu còn được bổ sung thêm 2 trực thăng săn ngầm Kamov Ka-27 đậu ở đuôi. Mỗi chiếc mang được 1 ngư lôi hạng nhẹ và 36 phao âm.

Bộ ba, chiến hạm, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, tàu khu trục, săn ngầm, Đô đốc Pantelev
Tàu còn được bổ sung thêm 2 trực thăng săn ngầm Kamov Ka-27 đậu ở đuôi tàu.

Ngoài vũ khí săn ngầm cực mạnh, để tự phòng vệ chống mối đe dọa từ trên không, tàu Đô đốc Panteleyev còn được trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn 3K95 Kinzhal (tầm bắn 12.000m, độ cao diệt mục tiêu 10-6.000m); hệ thống pháo – tên lửa kết hợp Kashtan (tầm bắn 500-8.000m); hệ thống pháo phòng không cao tốc AK-630... nhằm gia tăng sức mạnh phòng không cho tàu.

Đi cùng "Đô đốc Panteleyev" là tàu kéo cứu hộ SB-522 thuộc Dự án 563 lớp Goryn, tàu được đưa vào sử dụng từ năm 1983, có lượng giãn nước đầy tải 2.200 tấn; chiều dài 63,5 m; chiều rộng 14,3 m; mớn nước 5,2 m.

Sức mạnh của SB-522 là động cơ diesel 1 trục công suất 3.500 bhp giúp tàu có thể đạt tốc độ 13,5 hải lý/h và thủy thủ đoàn gồm 40 người và có thể tăng thêm 50% quân số trong một số điều kiện khẩn cấp.

Bộ ba, chiến hạm, Hải quân Nga, đến Đà Nẵng, tàu khu trục, săn ngầm, Đô đốc Pantelev
Tàu kéo cứu hộ SB-522 trên vịnh Đà Nẵng 

Chiếc thứ ba trong biên đội là tàu chở dầu Pechenga, thuộc lớp Dubna, tàu được đưa vào sử dụng từ năm 1978. Tàu có lượng giãn nước đầy tải 11.140 tấn; chiều dài 130,1 m; chiều rộng 20 m; mớn nước 7,2 m.

Pechenga được trang bị động cơ diesel 1 trục công suất 6.000 bhp, cho tốc độ 15,5 hải lý/h. Tàu có thể chở 2.100 tấn nhiên liệu, 2.080 tấn dầu diesel, 120 tấn dầu bôi trơn, 900 tấn nước, cùng 50 tấn phụ tùng đảm bảo cho các chiến hạm hoạt động ổn định trên biển cùng thủy thủ đoàn gồm 62 người.

Video Đội tàu Hải quân Mỹ ở Đà Nẵng


Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn